xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhân giống hổ quý thành công, Thảo Cầm Viên được khen thưởng

Tin, ảnh: Lê Phong

(NLĐO) – Ngày 12-8, Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân đã có buổi gặp gỡ ban giám đốc và nhân viên Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn, để khen thưởng đột xuất về việc nhân giống thành công hổ trắng quý hiếm.

Tại buổi gặp gỡ, ông Lê Hoàng Quân đã tặng bằng khen, thưởng 5 triệu đồng tiền mặt để động viên tinh thần ban giám đốc, nhân viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP HCM tặng bằng khen đến Ban GĐ Thảo cầm viên.
UBND TP HCM khen thưởng Thảo Cầm Viên khi nhân giống thành công loài hổ trắng quý hiếm.

UBND TP HCM khen thưởng Thảo Cầm Viên Sài Gòn khi nhân giống thành công loài hổ trắng quý hiếm.

Ông Quân cho biết trên thế giới chỉ còn 3.200 con hổ trắng. Vì vậy, hổ trắng được xem là loài động vật quý hiếm đang được bảo vệ. Việc Thảo Cầm Viên nhân giống thêm 3 con được cho là một thành công lớn.

Ông Quân chỉ đạo Thảo Cầm Viên sớm lập hồ sơ liên quan đến việc nhân giống hổ trắng để trình lên Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn nhằm bảo vệ công trình nguyên cứu.

Trả lời câu hỏi gần đây trên trên mạng xã hội đăng tải thông tin năm 2016, Thảo Cầm Viên Sài Gòn sẽ chuyển hết thú về Công viên Sài Gòn Safari ở huyện Củ Chi để lấy đất xây cao ốc, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân khẳng định đó là thông tin bịa đặt.

“Việc xây dựng Công viên Sài Gòn Safari rộng gần 500 ha ở phía Tây Bắc TP HCM chỉ nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu nguyên cứu, phục vụ tinh thần người dân. Riêng Thảo Cầm Viên tại quận 1 không di dời loài động vật nào cả” - ông Quân khẳng định

Ông Quân cho biết với tốc độ đô thi hóa như hiện nay, buộc chúng ta phải nghĩ đến chuyện con cháu không nhận ra các loại động vật quen thuộc xung quanh, vì thế việc phát triển Thảo  Cầm Viên là chủ trương đúng.

Trên thé giới chỉ còn 3.200 loài hổ trắng. Vừa qua Thảo Cầm Viên đã lai giống thành coong 3 hổ con.

Trên thế giới chỉ còn 3.200 loài hổ trắng. Vừa qua Thảo Cầm Viên đã lai giống thành công được 3 hổ con.

UBND TP khẳng định không có chuyện di dời Thảo Cầm Viên lên Củ Chi để lấy quỹ đất xây dựng cao ốc.

UBND TP khẳng định không có chuyện di dời Thảo Cầm Viên lên Củ Chi để lấy quỹ đất xây dựng cao ốc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo