Ngày 26-12, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết năm 2009 và sơ kết 2 năm thực hiện công tác chỉ đạo điểm cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tham dự hội nghị có ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Nâng cao nhận thức, vận dụng thực tiễn
Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Ban Chỉ đạo Thành ủy cuộc vận động, cho biết qua chủ đề cuộc vận động năm 2009 “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” đã được Thành ủy và các cấp ủy tổ chức hội nghị cán bộ, đảng viên nghiên cứu, quán triệt với hơn 96% đảng viên tham dự.
Phát huy kinh nghiệm thiết thực của những chủ đề các năm trước, hầu hết các cấp ủy khi học chủ đề mới đều tổ chức thảo luận nâng cao nhận thức, liên hệ với kết quả cụ thể của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên thực hiện.
Nhiều đơn vị đã có những cách làm mới và đã có nhiều cá nhân, tập thể điển hình. Tại lễ kỷ niệm 119 năm sinh nhật Bác Hồ, Thành ủy đã biểu dương 115 tập thể, 107 cá nhân thực hiện tốt cuộc vận động, sinh viên của 44 trường ĐH, CĐ trên địa bàn có hơn 25.000 bài viết “Tìm hiểu về Bác”, huyện Cần Giờ thực hiện các video clip về các tập thể, cá nhân thực hiện tốt cuộc vận động, giới thiệu rộng rãi đến người dân; quận 7 tổ chức báo cáo kết quả kể chuyện “Tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh” trong các buổi họp tổ dân phố, chi đoàn, chi hội; quận 10 thực hiện tập san “Những tấm gương làm theo đạo đức Hồ Chí Minh” phổ biến cho nhân dân...
Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động
TPHCM là một trong 24 đơn vị của cả nước được Ban Chỉ đạo Trung ương chọn làm điểm thực hiện cuộc vận động từ 2 năm qua. Theo ông Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Thành ủy cuộc vận động, Thành ủy đã chọn 7 đơn vị làm điểm, khá bao quát về loại hình tổ chức cơ sở Đảng, về chất lượng hoạt động, về quy mô...
Sau học tập chủ đề cuộc vận động các năm 2008, 2009 gắn với lấy ý kiến góp ý của quần chúng tại cơ quan và nơi cư trú, ý kiến thảo luận góp ý của tổ chức Đảng, hầu hết cán bộ, đảng viên, công chức đã viết thu hoạch và xây dựng chương trình, kế hoạch đăng ký làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ; trên 90% tổ chức Đảng đã xây dựng chương trình đăng ký gắn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương.

Công nhân Công ty Cổ phần Kỹ thuật mới (quận 8 - TPHCM) tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng các hình thức sáng tạo và tiết kiệm trong lao động sản xuất. Ảnh: N. DƯƠNG
Năm 2010, TPHCM tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động bằng cách tổ chức học tập trong cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân chủ đề: “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” gắn với công tác tổ chức và tiến hành đại hội Đảng các cấp”.
Ông Đua khẳng định ý nghĩa và giá trị của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; chủ trương chỉ đạo điểm là đúng đắn, có kết quả bước đầu; vì vậy kiến nghị Trung ương triển khai kiên trì, lâu dài cuộc vận động và tiếp tục tập trung chỉ đạo điểm.
Đảng viên đi trước
Ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đánh giá cao những kết quả của TPHCM sau 3 năm thực hiện cuộc vận động. Cá nhân, tập thể điển hình học tập, làm theo gương Bác Hồ của TP ngày càng tăng.
TPHCM cũng đã xuất hiện cán bộ lãnh đạo là điển hình học tập, làm theo gương Bác Hồ, đây là điều rất quý. Có nhiều cán bộ lãnh đạo được tuyên dương điển hình làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ thì uy tín của Đảng, Nhà nước mới được nâng cao, nhân dân mới tin Đảng, tin cán bộ. Trong cuộc vận động này, đảng viên tiếp tục đi trước, cán bộ lãnh đạo cần phải đi đầu.
Ông Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Trong cải cách hành chính, TPHCM đã có những chuyển biến tốt nhưng cần phải kiên trì làm tốt hơn nữa. TP đã có chuyển biến về thực hành tiết kiệm bằng những con số khá thuyết phục. Kết quả bước đầu của cuộc vận động ở TPHCM đáng được ghi nhận, góp phần giúp TP thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn suy thoái toàn cầu... Đó chính là thước đo việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
|
Ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM: Tích cực học tập, nỗ lực làm theo Qua 3 năm thực hiện cuộc vận động, 2 năm được Trung ương chọn làm điểm, TPHCM đã xuất hiện phong trào “tích cực học tập, nỗ lực làm theo” ở nhiều đơn vị, địa phương và đang từng bước lan rộng trên các lĩnh vực, trong các giới, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị; góp phần tăng cường thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để chủ động tiến hành những giải pháp kiềm chế lạm phát (2008), ngăn chặn suy giảm kinh tế (cuối năm 2008, 2009), thúc đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế (từ quý III/2009 đến nay), tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương.
|
Bình luận (0)