xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhiều hiện vật quý hiếm tại bảo tàng vũ khí cổ ở Vũng Tàu

NGỌC GIANG thực hiện

(NLĐO) - Hơn 2.000 hiện vật gồm súng, dao, gươm, trang phục từ nhiều nước có niên đại từ thế kỷ XVII đến XIX đã xuất hiện trở lại Vũng Tàu sau 4 năm “mất tích”.

Ngày 21-4, Bảo tảng Vũ khí cổ Robert Taylor đã chính thức được khai trương trở lại tại địa chỉ mới số 98 Trần Hưng Đạo, TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

Chủ của kho vũ khí, đạn dược và quân trang trên là ông Robert Taylor (70 tuổi, đến từ Anh), xuất thân là kỹ sư phục vụ trong ngành cơ khí nhưng đam mê sưu tầm vũ khí cổ và có duyên với đất nước Việt Nam.


Ông Robert Taylor (áo đen) chụp ảnh với những vị khách trong ngày khai trương lại bảo tàng

Ông Robert Taylor (áo đen) chụp ảnh với những vị khách trong ngày khai trương lại bảo tàng

Vào năm 2012, bảo tàng này đã đón những lượt khách đầu tiên và được sự ủng hộ rất nhiệt tình của du khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên, vì một số chuyện riêng bảo tàng phải đóng cửa sau gần 1 năm mở và hơn 2.000 hiệt vật cũng “mất tích”, không ai biết ông Robert Taylor đã cho người đưa số hiện vật trên đi đâu. Nhiều du khách đã quay lại địa chỉ cũ nơi ông mở bảo tàng nhưng đều thất vọng vì nó chỉ còn là một căn biệt thự trống.


Những quân phục của binh lính qua nhiều thời kỳ được ông sưu tầm từ nhiều Quốc gia

Những quân phục của binh lính qua nhiều thời kỳ được ông sưu tầm từ nhiều Quốc gia

Trân trọng công sức và đam mê của ông Robert khi muốn đưa bộ sưu tập của mình trở lại phục vụ công chúng, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã cho ông mượn một căn nhà kiến trúc Pháp để làm địa điểm mở lại bảo tàng. Tuy nhiên, căn nhà trên đã xuống cấp, hư hỏng nhiều nên không thể sử dụng ngay được.

Với đam mê và sự quyết tâm khôi phục lại bảo tàng, ông Robert đã sang Thái Lan làm việc cho một tập đoàn dầu khí để kiếm tiền, sau đó quay trở lại Việt Nam để thực hiện tiếp ước mơ của mình.

img

Các công đoạn như tu bổ, chính trang cơ sở vật chất, bày trí kiến trúc cho tới những chi tiết gắn các vật dụng đều tự tay ông Robert thực hiện. Ông tự lên ý tưởng và truyền đạt lại cho nhóm thợ thực hiện những công đoạn không đòi hỏi phải có chuyên môn.

img

Bảo tàng trưng bày hơn 2.000 hiện vật bao gồm súng, gươm, kiếm, giáo, mác, quân trang phục nhiều nước có niên đại từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XIX. Từ những bộ quân phục của Anh, Pháp, Hà Lan… trong các cuộc thập tự chinh đến trang phục của võ sĩ Samurai Nhật Bản, kỵ binh Trung Quốc, quân đội La Mã, súng carbin của vua Napoleon Bonaparte (từ 1600-1629), súng lục của nữ hoàng Anh năm 1728, súng máy Maxim Nga…

img

Tất cả những hiện vật trên đều do ông đi khắp thế giới tìm mua về, đồng thời bạn bè cũng giúp đỡ ông thực hiện mơ ước. Ông Robert cho biết hiện tại ông chuẩn bị đưa về một container với hơn 500 bộ quân phục, kiếm, gươm cổ do bạn bè ủng hộ để bổ sung vào kho vũ khí cổ của bảo tàng.


Bảo tàng có khoảng 1.500 hiện vật là súng ngắn, súng trường có độ tuổi 200 - 300 năm của các nước trên thế giới

Bảo tàng có khoảng 1.500 hiện vật là súng ngắn, súng trường có độ tuổi 200 - 300 năm của các nước trên thế giới


Lối lên cầu thang được thiết kế công phu, tỉ mỉ

Lối lên cầu thang được thiết kế công phu, tỉ mỉ


Những trang phục của các chiến binh qua các thời kỳ được tái dựng một cách bải bản

Những trang phục của các chiến binh qua các thời kỳ được tái dựng một cách bải bản


Cung tên được sử dụng trong thế kỷ XVII

Cung tên được sử dụng trong thế kỷ XVII

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo