Sáng nay, 12-12, kỳ họp thứ 9 HĐND TPHCM khóa VII đã thông qua 4 nghị quyết theo tờ trình của UBND TP về bảng giá các loại đất trên địa bàn, đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách, qũy đặt tên đường, mức thu và sử dụng phí chợ và một số nghị quyết khác về nhân sự.
Trong đó, tờ trình của UBND TP về ban hành bảng giá các loại đất đã được đánh giá khá kỹ trong buổi thảo luận tổ nhưng sáng nay, trước khi biểu quyết thông qua nhiều đại biểu (ĐB) vẫn tiếp tục có ý kiến. ĐB Nguyễn An Bình cho rằng, cách cơ cấu bảng giá đất như hiện nay không tôn trọng nguyên tắc “sát giá thị trường trong điều kiện bình thường”. Theo ông Bình, bảng giá đất mới cơ bản giữ nguyên so với năm 2006 sẽ tiếp tục dẫn đến tình trạng đền bù cho dân thấp và phát sinh khiếu kiện. Bà Trần Thị Ánh Nguyệt, Phó giám đốc Sở Tài chính, giải thích: “Nếu nâng giá đất lên sát giá thị trường thì sẽ không thu hút được đầu tư và khi đó chủ đầu tư sẽ không kham nổi khoản thuế quyền sử dụng đất”. Bà Nguyệt nêu ví dụ dự án Khu đô thị mới Đông Tăng Long ở quận 9, nếu theo giá đất trước đây (Quyết định 05) thì chủ đầu tư chỉ nộp hơn 270 tỉ đồng, và theo giá đất năm 2006 là 1.800 tỉ đồng trong khi nếu nâng sát giá thị trường thì số tiền nhà đầu tư phải nộp lên đến hơn 5.400 tỉ đồng.
Theo bà Nguyệt, TP đã có kiến nghị Bộ Tài chính điều chỉnh mức thu thuế tiền sử dụng đất và khi được chấp thuận thì TP sẽ điều chỉnh giá đất phù hợp hơn theo hướng sát giá thị trường. ĐB Bình không chấp nhận: “Như vậy là do tỉ lệ thu của Bộ Tài chính cao quá mà chúng ta phải cơ cấu bảng giá đất không sát giá thị trường, không đúng quy định Luật Đất đai? HĐND chúng ta làm một việc không đúng, lẽ ra phải xây dựng bảng giá đất sát giá thị trường rồi kiên trì xin Bộ Tài chính điều chỉnh thay vì năm nào cũng cứ diu di rồi cho qua”. Do có nhiều ý kiến khác nhau xung quanh bảng giá đất nên ĐB Dương Văn Nhân đề xuất phương án biểu quyết bằng phiếu. Tuy nhiên, sau khi mổ xẻ việc cần thiết phải thông qua bảng giá đất để làm cơ sở áp dụng từ ngày 1-1-2007, nhất là đối với các tuyến đường mới cũng như không còn đủ thời gian để điều chỉnh nên kỳ họp cũng đã biểu quyết thông qua.
Các dự thảo nghị quyết về “thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chợ”, “đầu tư xâydựng cơ bản vốn ngân sách” và cũng có một số ý kiến nhưng chủ yếu về câu chữ, kỷ thuật văn bản nên đã được hỳ họp nhất trí thông qua. Riêng về quỹ đặt tên đường, ĐB Phạm Văn Hải bảo lưu quan điểm không nên đưa vào danh sách nhân vật Nguyễn An. “Đã chọn nhân vật lịch sử để đặt tên đường thì ít nhất phải có công trạng gì với đất nước chứ một người bị bắt đi xây đền đài cho nước ngoài thì không xứng đáng”. Sau khi đại diện Sở Văn hóa và Thông tin cùng các ĐB khác có ý kiến, nghị quyết của HĐND TP về quỹ đặt tên đường cũng được thông qua với sự không đồng tình của ĐB Hải và 3 ĐB khác.
Trong phiên họp sáng nay, HĐND TP cũng đã thông nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBDN TP đối với ông Nguyễn Văn Đua (nhận công tác Phó Bí thư Thường trực Thành ủy). ĐB Phạm Quý Cường được bầu giữ nhiệm vụ Thư ký kỳ họp HĐND TP thay ĐB Nguyễn Thị Bạch Yến đã được phân công giữ chức Trưởng ban Văn hóa- Xã hội.
Cũng trong buổi sáng, trước khi vào phiên họp, lãnh đạo và các ĐB HĐND TP, lãnh đạo UBND TP và cán bộ nhân viên Văn phòng HĐND-UBND TP đã đóng góp đưộc hơn 22 triệu đồng hỗ trợ đồng hỗ trợ đồng bào bị thiên tai do bão Durian vừa qua.
Bình luận (0)