Năm 2000, tại Bình Dương, Công ty Bayer Agritech Saigon đốt bao bì thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật gây ô nhiễm môi trường và khiến dân kiện cáo; Công ty Daewoo đốt các linh kiện, “chip” điện tử thải bỏ và gây ô nhiễm môi trường. Tại TPHCM, có gần 11 tấn chất thải y tế/ngày nhưng cơ quan chức năng thừa nhận “chưa được thu gom và xử lý triệt để”. Tại Đồng Nai, có trường hợp nhà máy sản xuất tấm lợp amiăng xi măng để bùn thải amiăng chảy tràn ra khu dân cư khiến dân bị mẩn ngứa; Công ty Dịch vụ Môi trường đô thị Biên Hòa vận chuyển chất thải là thuốc trừ sâu bị rơi vãi trên đường đã gây ngạt, ngộ độc cho một số hộ dân.
Trước tình hình nói trên, các tỉnh, thành ở khu vực kinh tế trọng điểm phía
Bình luận (0)