Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Nhìn thẳng yếu kém để khắc phục

Phạm Dương

“Nếu bộ trưởng phụ trách các ngành khác nhau đã nhận trách nhiệm, vậy khi nhạc công có lỗi, nhạc trưởng có nhận trách nhiệm không?”. Đáp lại chất vấn của đại biểu Dương Trung Quốc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói: “Các thành viên Chính phủ làm chưa được, Thủ tướng có phần trách nhiệm”

Với thái độ thẳng thắn, không né tránh trách nhiệm, Thủ tướng lần lượt giải đáp, làm rõ chất vấn của 16 vị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) trên nghị trường sáng 13-11 về điều hành xuất khẩu gạo, công tác tham mưu và dự báo, cải cách hành chính, ô nhiễm môi trường, xóa đói giảm nghèo...

Rất khó cho quyết định của lãnh đạo

Dù đã chất vấn Bộ trưởng Bộ NN-PTNT và Bộ trưởng Bộ Công Thương, nhiều ĐBQH vẫn thấy chưa thỏa mãn nên chất vấn người đứng đầu Chính phủ vì sao lại tạm dừng ký hợp đồng xuất khẩu gạo vào cuối tháng 3 là lúc gạo được giá trên thị trường thế giới. Thủ tướng dành một thời gian khá dài để giải thích rõ nguồn gạo hàng hóa dành cho xuất khẩu 6 tháng đầu năm được cân đối 2,3 - 2,5 triệu tấn, trong khi tới cuối tháng 3 mới giao được 800.000 tấn nên còn thiếu 1,6 triệu tấn. Cũng thời điểm này, miền Bắc chịu đợt rét kỷ lục dẫn tới dự báo 50% được mùa, 50% mất mùa.

“Lúc đó tôi chủ trì mà rất suy nghĩ. Các chuyên gia cho tới các bộ không ai dám nói vụ đông xuân miền Bắc sẽ được mùa hay mất mùa, 50% nói khả năng giữ được như năm trước, 50% cho rằng sẽ là thất mùa. Rất khó cho lựa chọn quyết định của lãnh đạo vì các đồng chí cũng dẫn chứng là tương tự như thế chúng ta đã có hai lần bị thất mùa do cấy trễ, gió Lào nắng nóng về bị thất mùa”-Thủ tướng trầm giọng.

Hơn nữa, theo Thủ tướng, “nếu cho ký hợp đồng mới, bán thêm gạo và giao hàng ngay trong các tháng 4, 5, 6 thì có thể bán được một số ít gạo với giá cao hơn nhưng các doanh nghiệp sẽ phải mua vét phần gạo cân đối để tiêu dùng trong nước đem đi xuất khẩu. Điều này sẽ đẩy giá gạo trong nước, vốn đã cao lại càng cao hơn, kéo theo giá các hàng hóa khác tăng mạnh, chắc chắn là chỉ số lạm phát tăng cao, gây thiệt hại cho toàn xã hội, kể cả người trồng lúa”. Vì thế, Thủ tướng cho rằng “tuy dự báo chưa thật chính xác nhưng việc điều hành xuất khẩu gạo là vì lợi ích tổng thể, toàn cục của đất nước và cơ bản đã đạt các yêu cầu đề ra”.

Để tiêu thụ lúa hàng hóa còn lại cho nông dân, Thủ tướng cho biết: Sau khi mua 900.000 tấn gạo, Chính phủ chỉ đạo mua tiếp 300.000 tấn gạo nhằm tiêu thụ hết lúa hàng hóa và bảo đảm nguồn hàng. Thời gian tới, nông dân sẽ tiếp tục được đình hoãn các khoản vay nợ ngân hàng, vay vốn sản xuất, vay vốn học tập...

Không lập cơ quan dự báo mới

Các ĐB Phạm Quốc Anh (Đồng Nai), Nguyễn Đức Hiền (Quảng Ngãi), Trịnh Thị Hoài Thu (Đồng Tháp) chất vấn về công tác dự báo, tham mưu thời gian qua. theo ĐB Trịnh Thị Hoài Thu, “công tác tham mưu, dự báo, phối hợp giữa các bộ, ngành nhiều lúc chưa chặt và chuẩn xác, dẫn tới nhiều quyết định của Thủ tướng không sát, gây ảnh hưởng đến công tác điều hành”.

Không hề né tránh, Thủ tướng thừa nhận công tác dự báo còn có lúc không đúng khiến điều hành chậm, không kịp thời và lúng túng, nhưng khẳng định công tác này so với trước đã có nhiều tiến bộ. Về việc có nên giao một cơ quan làm đầu mối công tác dự báo, Thủ tướng cho rằng đã có Bộ Kế hoạch - Đầu tư là tổng tham mưu kinh tế và bộ này có 2 viện to là Viện Chiến lược và Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương, nếu bộ này làm chưa tốt thì phải cố gắng làm tốt hơn.

Không thể chấp nhận cán bộ tiêu cực

“Trong báo cáo kinh tế - xã hội năm 2008 và nhiệm vụ năm 2009, Thủ tướng đã thừa nhận cải cách hành chính chưa đạt yêu cầu là khâu đột phá, việc kiện toàn bộ máy, tinh giảm biên chế chưa đạt yêu cầu, thủ tục hành chính còn rườm rà, chưa công khai, minh bạch. Với cương vị người đứng đầu Chính phủ, Thủ tướng đã và sẽ đề xuất những giải pháp gì nhằm làm thay đổi một cách cơ bản nền hành chính quốc gia theo hướng hành chính phục vụ nhân dân, không phải như dân gian lưu truyền hành chính tức là hành dân là chính?” - ĐB Vũ Hồng Anh (Hà Nội) chất vấn. Thủ tướng phân tích: Đúng là cải cách hành chính chưa đạt so với yêu cầu, chưa là khâu đột phá, nhưng phải nói công bằng là đã có bước tiến dài. Tiến dài cả về thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, chất lượng cán bộ, công chức, tài chính công và điều đó đóng góp vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Thủ tướng cũng không đồng tình quan điểm “bộ máy hành chính là hành dân là chính”, nhưng cam kết sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính để sao cho phù hợp hơn với điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế, làm cho nền kinh tế vận hành một cách năng động hiệu quả hơn.

Bức xúc trước thực trạng có cán bộ, công chức thực sự không quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân để mặc dân khiếu kiện hết năm này đến năm khác, hết cơ quan này đến cơ quan khác; không ít cán bộ, công chức gây khó khăn, sách nhiễu mỗi khi người dân đến xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây, sửa nhà cửa, xin xác nhận hoặc xin đăng ký, ĐB Trần Thị Quốc Khánh (Hà Nội) chất vấn: “Thủ tướng có biện pháp mạnh gì để tăng cường kỷ cương hành chính, để bộ máy hành chính từ Trung ương đến địa phương, cơ sở thông suốt có hiệu lực, hiệu quả, thực sự vì dân?”.

Thủ tướng đồng tình ngay và cho biết Chính phủ đang rất quyết liệt vấn đề này, yêu cầu các bộ, ngành chức năng cũng như các địa phương phải làm nghiêm túc. Cam kết tiếp tục hành động để siết chặt kỷ cương, hiệu lực quản lý Nhà nước, Thủ tướng cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế; kiện toàn tổ chức bộ máy; xây dựng đội ngũ công chức có năng lực có phẩm chất; và thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm.

Đầu 2009 lập Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Bày tỏ lo lắng về kết quả xóa đói giảm nghèo chưa thực sự vững chắc khi còn đến 61 huyện có tỉ lệ hộ nghèo trên 50%, trong đó có những huyện miền núi, dân tộc ở Quảng Ngãi như Tây Trà, Sơn Tây... tỉ lệ hộ nghèo đến 70%, ĐB Nguyễn Đức Hiền (Quảng Ngãi) muốn biết Thủ tướng và Chính phủ có giải pháp đột phá gì.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng một lần nữa khẳng định xóa đói giảm nghèo là nỗ lực cần phấn đấu không ngừng. Tỉ lệ nghèo của VN có thể tăng từ 12% lên 15% khi điều chỉnh lại tiêu chí. Nhìn về lâu dài, Thủ tướng cho rằng cần phải làm nhiều việc. Trong đó Nhà nước lo hạ tầng, hỗ trợ các điều kiện để sản xuất như đất đai, vốn liếng, khuyến nông, lâm, thị trường. Nhân dân cũng làm nhiều việc, trong đó dân trí là quyết định. Thủ tướng khẳng định sẽ sớm triển khai đề án giải quyết 61 huyện có tỉ lệ nghèo cao nhất nhằm đưa ra các chính sách đặc thù để giảm nhanh hộ nghèo. Đồng thời, Chính phủ sẽ chỉ đạo triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2009 Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp để quỹ này cùng chính sách khác bảo đảm mạng lưới an sinh xã hội cho người nghèo, người thu nhập thấp.

Từ chối dự án 4 - 5 tỉ USD vì môi trường

ĐB Nguyễn Minh Thuyết (Lạng Sơn) chất vấn Thủ tướng sẽ hành động như thế nào để giải quyết vấn đề ô nhiễm nhưng vẫn bảo đảm được an sinh xã hội, bảo đảm được phát triển kinh tế.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định ngay: “Không vì lợi ích trước mắt mà dễ dãi với môi trường!”. Ông cho biết Chính phủ vừa từ chối dự án thép 4-5 tỉ USD vì vấn đề môi trường. Chính phủ cam kết xử dứt khoát theo đúng pháp luật những hành vi gây ô nhiễm môi trường. “Đã yêu cầu chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phải kiểm tra ngay nếu chưa chấp hành đúng với quyết định của bộ trưởng Tài nguyên - Môi trường (dừng xả nước thải gây ô nhiễm) thì tiếp tục xử lý” - ông dẫn chứng. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng cho rằng khi xử lý phải làm sao cho có lợi nhất, giải quyết việc gì cũng phải đặt trong hoàn cảnh cụ thể, điều kiện cụ thể, vừa đúng pháp luật vừa chọn cái có lợi nhất”.

Hết 3 giờ chất vấn, trả lời chất vấn trực tiếp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, vẫn còn 16 ĐBQH đăng ký chất vấn nhưng chưa kịp “đăng đàn”.

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng:

Tính thêm việc ra nghị quyết chất vấn

Vài kỳ họp gần đây, Ủy ban Thường vụ QH trên kết luận của chủ tọa phiên họp, cho trích biên bản bóc băng ghi âm, tóm tắt lại để gửi đến các vị được trả lời chất vấn nhớ đã hứa trước QH thế nào, những công việc sắp tới dự kiến làm để triển khai trong thực tiễn, đến kỳ họp sau phải báo cáo trước QH. Nhưng cũng có một số vị ĐB thấy rằng như thế, cơ sở pháp lý chưa cao, vẫn mong muốn phải có cơ sở thế nào để giúp cho các vị được trả lời chất vấn triển khai thực hiện tốt lời hứa của mình.

Tại kỳ họp này, có một số vị ĐB đề xuất nên chăng có nghị quyết, không phải nghị quyết quy trách nhiệm, tất nhiên khi cần vẫn phải có nghị quyết về vấn đề đó, nhưng muốn có nghị quyết có thể đánh giá sơ bộ về phiên chất vấn. Nhưng chúng tôi chưa có điều kiện bàn bạc kỹ trong Ủy ban Thường vụ QH vì vấn đề còn mới. Nếu chưa ra được nghị quyết lần này thì xin cho phép làm theo cách hiện nay đang làm là căn cứ vào kết luận của chủ tọa phiên họp, mỗi một phiên là có văn bản gửi đến các vị bộ trưởng, trưởng ngành để triển khai thực hiện rồi QH tiếp tục giám sát, sẽ tính thêm việc ra nghị quyết.

P. Dương ghi

img. ĐB Nguyễn Minh Thuyết (Lạng Sơn):

Đề nghị Thủ tướng cho biết tiến độ và kết quả phối hợp của cơ quan điều tra VN với cơ quan điều tra Nhật Bản trong việc điều tra những cáo buộc trong vụ án đưa và nhận hối lộ có liên quan đến cán bộ ta của một số lãnh đạo Công ty Tư vấn quốc tế Thái Bình Dương (Nhật Bản). Vụ án này đang được xử ở Tokyo, các bị cáo đã nhận tội, nếu chúng ta không hành động nhanh chóng kiên quyết thì chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng đến danh dự của đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

Khi báo chí Nhật Bản đưa tin trong vụ hối lộ, tham nhũng này có liên quan đến một cán bộ quan chức của VN, chúng tôi đã yêu cầu Bộ Ngoại giao quan hệ với bạn ngay. Chúng ta rất chủ động quan hệ với bạn, yêu cầu chuyển hồ sơ cho chúng ta xử lý, chứ không thể công dân VN mà để cơ quan tư pháp nước khác điều tra. Phía bạn một thời gian dài mới gửi hồ sơ, nhưng hồ sơ đó cũng chưa đủ cơ sở pháp lý. Chúng tôi đã yêu cầu cơ quan điều tra tiếp nhận, phối hợp để làm rõ vấn đề này, làm rõ tới đâu sẽ xử lý đúng pháp luật của VN. Để ngăn chặn tiêu cực trong ODA của Nhật Bản, hai bên đã lập ủy ban phối hợp để ngăn ngừa tiêu cực xảy ra trong viện trợ ODA, đầu tư ODA của Nhật Bản đối với VN.

img. ĐB Lê Bộ Lĩnh (An Giang):

Trước rất nhiều vấn đề hệ trọng của đất nước, trí thức VN ở trong nước và ngoài nước đều có những ý kiến rất tâm huyết và có trách nhiệm. Thủ tướng đánh giá như thế nào về các ý kiến đó và Thủ tướng có kế hoạch đối thoại với các nhà khoa học, trí thức trong năm 2009 về những vấn đề phát triển của đất nước hay không?

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

Gần như ngày nào tôi cũng đối thoại với trí thức. Bởi vì những người làm việc xung quanh tôi là TS, đại học, kỹ sư cả, đều là những nhà nghiên cứu và có học vị. Chúng tôi cũng làm việc liên tục với các bộ, ngành chức năng và với các hội đồng, nhưng đăng đàn, treo khẩu hiệu là Thủ tướng đối thoại với trí thức thì tôi thấy rất hình thức. Tôi có gặp các nhà tài trợ, cả nước ngoài và cả chuyên gia trong nước, nhưng không lần nào tôi trương khẩu hiệu lên là Thủ tướng đối thoại với trí thức.

Tôi thấy cái chính là lắng nghe những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, những ý kiến phù hợp để góp phần vào hoạch định chính sách, vào điều hành cho phù hợp. Lắng nghe để có thêm thông tin, để có thêm những điều cần thiết là việc chúng tôi đã làm, đang làm và chúng tôi rất coi trọng việc này.

P.Dương ghi

Thông qua 5 dự án luật

Chiều 13-11, QH biểu quyết thông qua 5 dự án luật: Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi), Luật Quốc tịch VN (sửa đổi), Luật Đa dạng sinh học, Luật Công nghệ cao và Luật Cán bộ công chức.

Theo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) thì các hành vi bị cấm là đua xe, cổ vũ đua xe, tổ chức đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng; điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà trong cơ thể có chất ma túy; điều khiển ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc 0,25 mg/lít khí thở. Ngoài ra, người đủ 16 tuổi trở lên được lái xe gắn máy có dung tích xi-lanh dưới 50 cm3; người đủ 18 tuổi trở lên được lái mô tô hai bánh, mô tô ba bánh có dung tích xi-lanh từ 50 cm3 trở lên và các loại xe có kết cấu tương tự...

Theo Luật Quốc tịch VN (sửa đổi), các trường hợp được trở lại quốc tịch VN là người đã mất quốc tịch VN theo quy định tại điều 26 của luật này có đơn xin trở lại quốc tịch VN thì có thể được trở lại quốc tịch VN. Trường hợp người bị tước quốc tịch VN xin trở lại quốc tịch VN thì phải sau ít nhất 3 năm, kể từ ngày bị tước quốc tịch mới được xem xét cho trở lại quốc tịch VN. Người xin trở lại quốc tịch VN phải lấy lại tên gọi VN trước đây và phải thôi quốc tịch nước ngoài, trừ một số trường hợp đặc biệt được Chủ tịch nước cho phép.

Sáng 14-11, QH thảo luận về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự. Buổi chiều, QH thông qua Luật Bảo hiểm y tế, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi); Luật Thi hành án dân sự và nghị quyết về việc điều chỉnh nhiệm kỳ hoạt động 2004-2009 của HĐND và UBND.

T.Dũng

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo