xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Niềm vui chung của Việt Nam - Campuchia

VĂN DUẨN

Tình đoàn kết chiến đấu trong sáng giữa nhân dân Việt Nam và Campuchia sẽ mãi mãi được lịch sử khắc ghi, không một thế lực nào có thể xuyên tạc

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh như trên tại lễ mít tinh kỷ niệm 35 năm ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7.1.1979-7.1.2014) tổ chức ở Hà Nội vào sáng 5-1. Tham dự lễ mít tinh còn có sự hiện diện của Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Heng Samrin và Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Men Sam An.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ: Sau chiến thắng năm 1975, người dân Việt Nam và Campuchia thiết tha mong muốn được sống trong hòa bình để khôi phục và phát triển đất nước. Tuy nhiên, tập đoàn Pol Pot đã phản bội lại người dân Campuchia, phá hoại truyền thống đoàn kết hữu nghị của 2 nước, thực hiện chính sách diệt chủng ở Campuchia và xâm lược biên giới Tây Nam Việt Nam.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin tại lễ mít tinh kỷ niệm 35 năm ngày chiến thắng chế độ diệt chủng Pol PotẢnh: VĂN DUẨN
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin tại lễ mít tinh kỷ niệm 35 năm ngày chiến thắng chế độ diệt chủng Pol PotẢnh: VĂN DUẨN

Trước những hành động xâm lược và diệt chủng tàn bạo của Pol Pot, đáp lại lời kêu gọi khẩn thiết của Mặt trận Đoàn kết Cứu nước Campuchia và người dân Campuchia, Việt Nam đã thực hiện quyền tự vệ chính đáng, đập tan các hành động xâm lược, cùng với lực lượng vũ trang, người dân Campuchia và sự ủng hộ của bạn bè trên thế giới đánh đổ chế độ diệt chủng vào ngày 7-1-1979.

Chủ tịch nước khẳng định đây là chiến thắng chung, niềm vui chung của 2 nước; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Campuchia và Việt Nam; khép lại trang sử đen tối nhất và mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do, hòa bình, trung lập, phát triển của Campuchia.

“Tình đoàn kết chiến đấu trong sáng giữa 2 nước sẽ mãi mãi được lịch sử khắc ghi, không một thế lực nào có thể xuyên tạc” - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Heng Samrin cho biết chế độ diệt chủng Pol Pot là chế độ tàn bạo chưa từng có trên thế giới. Vì vậy, đại thắng 7-1-1979 đã hồi sinh đất nước Campuchia. Theo ông Heng Samrin, người dân Campuchia mãi mãi ghi nhớ những năm tháng quân tình nguyện Việt Nam - người anh em, người bạn láng giềng tốt - đã giúp đỡ, ủng hộ Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng. Sau khi đánh đổ chế độ Pol Pot, quân đội Việt Nam tiếp tục ở lại giúp đỡ người dân Campuchia khôi phục và tái thiết đất nước.

“Công lao này vô cùng to lớn, đã được ghi rõ hoặc cần phải được lưu giữ trong lịch sử Campuchia bởi vì đó là sự thật mà không một ai có thể bác bỏ được. Người dân Campuchia mãi mãi tri ân công lao đó và xin khắc ghi trong lịch sử dân tộc của mình để nhắc nhở cho con cháu muôn đời sau. Nếu không có sự giúp đỡ của Đảng Cộng sản Việt Nam thì người dân Campuchia chắc chắn sẽ không còn tên tuổi của mình trên thế giới này” - ông Heng Samrin xúc động nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo