Hiện nay, nghề nuôi tôm ở tỉnh này ngày càng gặp nhiều rủi ro do nguồn tôm giống kém chất lượng, môi trường nước bị ô nhiễm nặng, thời tiết khắc nghiệt. Toàn tỉnh Ninh Thuận có trên 1.000 hộ đang rơi vào cảnh nợ nần chồng chất do nuôi tôm thất bại.
Nửa tỉ đồng cho 1 ha bãi cát ô nhiễm
Trong hai năm 2001 và 2002 nghề nuôi tôm ở vùng Đầm Nại liên tiếp thất bại. Một số chủ đìa “có máu mặt” trong nghề tôm Đầm Nại đã trắng tay trở thành người trông coi kỹ thuật cho vùng nuôi tôm trên cát xã Phước Dinh (huyện Ninh Phước). Vụ tôm năm 2002 vừa qua, Nhà nước đã đầu tư 936 triệu đồng để hoàn thành kênh tiêu thuộc dự án vùng nuôi tôm hai xã Hộ Hải, Tân Hải và 379 triệu đồng hoàn thành kênh kênh tiêu vùng sản xuất tôm giống xã Nhơn Hải. Việc đầu tư thêm 1,35 tỉ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng nhưng vẫn chưa cứu vãn được tình trạng con tôm và nghề nuôi tôm tại đây đang ở bên bờ vực của sự phá sản. Tổng diện tích mặt nước thả nuôi cả năm ở Ninh Hải là 1318 ha, tập trung chủ yếu ở vùng quanh Đầm Nại. Diện tích ao đìa nuôi tôm bị nhiễm bệnh 972,7 ha, chiếm gần 74% so với diện tích thả tôm. Trong đó có 609 ha bị mất trắng và 363,7 ha phải thu non nên năng suất chỉ đạt 6,8 tạ/ha. Số diện tích còn lại 345,7 ha không bị nhiễm bệnh nhờ những nơi có nguồn nước sạch, năng suất đạt 27 tạ/ha. Vùng đất cát trắng phau ven biển Phước Dinh vài năm trước là nơi “khỉ ho cò gáy” cho không ai lấy. Khi phong trào nuôi tôm trên cát phát triển từ năm 2000 đến nay tấc đất ở đây là hóa thành tấc vàng ròng bốn con chín! Một ha đất có khả năng nuôi tôm đang nằm giá 250 triệu đồng. Để hoàn chỉnh 1 ha mặt nước nuôi tôm trên cát nhà đầu tư phải bỏ thêm 250 triệu đồng xây dựng cơ bản. Đem nửa tỉ đồng đổi lấy 1 ha mặt nước nuôi tôm trên vùng cát môi trường đang ô nhiễm như hiện nay là cái giá quá đắt. Tình trạng phát triển ao đìa “vô tổ chức” ở Phước Dinh đã xuất hiện tình trạng tôm nhiễm bệnh trên diện rộng. Ngay những ngày nắng nóng cuối tháng 4-2003, ở Phước Dinh đã có hàng chục hộ nuôi tôm 20 - 30 ngày tuổi phải xả bỏ do bệnh thân đỏ đốm trắng vô phương cứu chữa. Hàng tỉ đồng đầu tư nuôi tôm trên cát đã cuốn trôi theo dòng nước bạc.
Nhà nhà đào đìa để tự hại mình
Theo đánh giá của các nhà chuyên môn thì nghề nuôi tôm sú đang bị thiệt hại là do bất lợi về mặt thời tiết nắng nóng kéo dài, môi trường nước ô nhiễm, nhiều hộ chưa chấp hành đúng lịch thời vụ, tôm giống kém chất lượng v.v... Con tôm sú nuôi ao đìa vùng Đầm Nại và Phước Dinh bị chết hàng loạt là do nhiễm bệnh đốm trắng mà dân nuôi tôm thường gọi là “bệnh ung thư” hiện nay chưa có thuốc chữa. Theo chúng tôi, nguyên nhân sâu xa của thất bại trong nghề nuôi tôm ở Đầm Nại hiện nay còn do sự phát triển “thiếu tổ chức” về diện tích ao đìa, thiếu tính tích cực trong khả năng quản lý, điều hành sản xuất của các ngành chức năng cũng như nhận thức lợi ích xã hội của mỗi chủ đìa. Gần 1.000 ha ao đìa phát triển rầm rộ quanh Đầm Nại là “quá tải” với khả năng luân chuyển nước sạch của 700 ha mặt nước tự nhiên Đầm Nại. Và 250 ha ở Phước Dinh phát triển rầm rộ trong vài năm gần đây là cách làm ăn lợi bất cập hại. Nhà nhà đào đìa, người người đào đìa. Đìa tôm lấn cả chỉ giới Quốc lộ 1A. Ngành thủy sản Ninh Thuận và chủ tịch UBND các huyện có ban hành các văn bản hành chính hướng dẫn thời vụ thả tôm và các biện pháp kỹ thuật nâng cao hiệu quả sản xuất. Nhưng trên thực tế nhiều nông hộ không chấp hành, thả nuôi sớm để rồi tôm chết, phải xả bỏ, làm lây lan mầm bệnh cho môi trường nước.
Do đó, các cơ quan chức năng cần có biện pháp kiểm tra, xử phạt nghiêm minh đối với những chủ đìa không chấp hành đúng quy định của ngành thuỷ sản trong nghề nuôi tôm gây thiệt hại cho cộng đồng. Mặt khác, tỉnh Ninh Thuận cần kêu gọi các công ty bảo hiểm tham gia bảo hiểm con tôm tại thị trường địa phương nhằm hạn chế khả năng mất trắng vốn của nông dân khi gặp rủi ro.
Bình luận (0)