xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nổ đầu đạn kinh hoàng, 8 học sinh thương vong

Tin - ảnh: C. Nguyên

(NLĐO) – Sau khi nhặt được 1 quả đạn, 8 học sinh lớp 5 đã chuyền tay nhau rồi ném xuống đất thì nó phát nổ làm 2 em tử vong và 6 em bị thương nặng.

img
Sáu em học sinh bị thương đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk
 
Vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 16-4, tại trường bắn Núi Lửa (thuộc xã Thuận An, huyện Đắk Mil - Đắk Nông).

Thông tin ban đầu cho biết vào thời điểm trên, các em học sinh lớp 5B Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (xã Thuận An) đã ra khu vực trường bắn Núi Lửa thì phát hiện một quả đạn. Trong lúc các em nhặt lên xem, chuyền tay nhau rồi liệng xuống đất thì quả đạn phát nổ.
 
Vụ nổ làm em Châu Ngọc Trung, tử vong tại chỗ, em Trần Hoài Giang tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk vào lúc 16 giờ 25 phút cùng ngày.

Sáu học sinh bị thương gồm: Nguyễn Võ Mạnh Kha, Phạm Tín, Phạm Quý, Nguyễn Thanh Lý, Nguyễn Vong Dương và Nguyễn Đắc Hoà.

Em Nguyễn Đắc Hòa, đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, cho biết sau khi đến nhà Trung, cả nhóm đi bộ đến trường và ra  trường bắn chơi rồi xảy ra vụ việc. Theo Hòa, quả đạn dài khoảng 40 cm.

Theo anh Nguyễn Đắc Thành, bố em Hòa, lúc vụ nổ xảy ra, anh ở cách hiện trường khoảng 100 m. “Tôi nghe tiếng nổ rất lớn nên vội chạy tới xem thì thấy các em nằm la liệt. Người dân dùng một xe ben chở các em đến bệnh viện huyện Đắc Mil, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk” - anh Thành nói.
 
img
Em Phạm Quý là một trong 2 trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch

Bác sĩ Ngô Mạnh Tiến, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, cho biết 2 trường hợp bị thương khá nặng đang mổ cấp cứu là Kha và Quý. Kha bị lủng ruột, đa chấn thương; còn Quý bị nhiều vết thương ở vùng ngực, có nhiều dị vật ở phổi, tràn dịch màng ngoài tim.
 
img
Người nhà mong các em tai qua nạn khỏi

UBND huyện Đắk Mil đã hỗ trợ 2 triệu đồng/trường hợp tử vong. Trường Nguyễn Văn Trỗi cũng hỗ trợ 2 triệu đồng/trường hợp tử vong để lo hậu sự cho 2 em.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo