xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nộp tiền là thoát án tử?

Bài và ảnh: NGUYỄN QUYẾT

Theo dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi), tội tham ô tài sản có thể không bị thi hành án tử hình nếu người phạm tội bỏ tiền khắc phục hậu quả

Ngày 30-10, Quốc hội (QH) đã dành cả ngày để thảo luận về Bộ Luật Hình sự (BLHS - sửa đổi). Quy định về bỏ tử hình một số tội danh được các đại biểu (ĐB) QH tranh luận gay gắt.

Bỏ án tử dễ dẫn đến tham nhũng

Theo báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo BLHS sửa đổi, đa số tán thành bỏ hình phạt tử hình ở 7 tội danh: cướp tài sản; phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia; chống mệnh lệnh; đầu hàng địch; phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược; chống loài người; tội phạm chiến tranh.


Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền: Không nên phi hình sự hóa, bỏ tội danh “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”

Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền: Không nên phi hình sự hóa, bỏ tội danh “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”

Ngoài ra, dự thảo BLHS tách riêng hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, vận chuyển trái phép chất ma túy; chiếm đoạt chất ma túy thành các tội danh riêng và bỏ hình phạt tử hình ở các tội này.

Dù vậy, tại phiên thảo luận, nhiều ĐBQH bày tỏ sự  không đồng tình. ĐB Đỗ Kim Tuyến (Hà Nội) đề nghị không bỏ tử hình với tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Một số ĐB khác góp ý chưa nên bỏ hình phạt tử hình ở 3 tội: phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược; chống loài người; tội phạm chiến tranh bởi đây là loại tội nghiêm trọng nhất trong các tội đặc biệt nghiêm trọng.

Đáng chú ý là tại báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo BLHS sửa đổi, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) nêu rõ quy định không thi hành án tử hình đối với người bị kết án tử hình về các tội: sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh; tham ô tài sản; nhận hối lộ trong trường hợp người phạm tội sau khi bị kết án đã chủ động khắc phục cơ bản hậu quả, hợp tác tích cực với các cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn. Theo UBTVQH, đối với người phạm các tội mang tính vụ lợi thì yếu tố khắc phục hậu quả, thu hồi lại được tài sản chiếm đoạt cần được xem là một tình tiết đặc biệt khi thi hành án.

Quan điểm này vấp phải sự phản đối quyết liệt của nhiều ĐBQH. ĐB Tô Văn Tám (Kon Tum) thẳng thắn: “Sau khi tuyên án tử hình rồi thì không còn giá trị nữa vì họ sợ chết nên làm mọi điều để thoát án tử hình. Việc này gây hiểu nhầm trong nhân dân và có thể dẫn tới tham nhũng. Nếu không bị tử hình thì họ sẽ tìm cách giữ tài sản do tham nhũng, hối lộ mà có”. ĐB Siu Hương (Gia Lai) nhất mực đề nghị vẫn phải thi hành án tử hình đối với các tội tham ô tài sản và tội nhận hối lộ, ngay cả khi người phạm tội sau khi bị kết án đã chủ động khắc phục hậu quả. “Đây là 2 tội nặng nhất trong các tội phạm tham nhũng” - ĐB Siu Hương nhấn mạnh.

Không cần đòi cũng đưa!

Góp ý về quy định đổi tội danh nhận hối lộ, ĐB Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng) nêu quy định trong điều luật là: Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gian “đòi”, nhận hoặc sẽ nhận bất kỳ vật chất hoặc phi vật chất nào... Theo ĐB Thuyền, đưa từ “đòi” vào trong điều luật như vậy là không hợp lý bởi không ai chứng minh việc “đòi” để nhận tiền hối lộ. ĐB Thuyền chia sẻ: “Tôi từng nghe một bộ trưởng trả lời trên truyền hình rằng “cán bộ của tôi không ai “đòi” đưa hối lộ cả, chỉ là dân tự đưa”. Tôi không đồng tình với từ “đòi” này”.

Liên quan đến việc phi hình sự hóa một số loại tội phạm, ĐB Thuyền cho rằng tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng cần phải có sự cân nhắc kỹ. “Khi tiếp xúc cử tri, có người dân nói là có phải các ông phi hình sự hóa để giải cứu cho cán bộ ra tù? Tôi đề nghị ban soạn thảo phải nghiên cứu kỹ vấn đề này. Cần thông tin đầy đủ cho ĐBQH hiện có bao nhiêu cán bộ đang ngồi tù về tội “Cố ý làm trái”? Bao nhiêu cán bộ đang bị điều tra, truy tố về tội “Cố ý làm trái”? Nếu bỏ tội danh này thì đương nhiên những người đang bị điều tra, truy tố về tội đó sẽ được đình chỉ, người đang thi hành án được ra tù, kể cả trường hợp những người phạm tội trong vụ án Vinashin” - ĐB Thuyền phân tích.

Trộm dưới 2 triệu đồng có thể bị xử lý hình sự

Tại Dự thảo BLHS sửa đổi, tội trộm cắp tài sản có một điều chỉnh đáng chú ý. Đó là đối tượng trộm tài sản có giá trị dưới 2 triệu đồng vẫn bị xử lý hình sự nếu thuộc một trong các trường hợp sau: đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm; đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại hoặc tài sản có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại...

ĐB Tô Văn Tám cho rằng việc bổ sung này là hợp lý vì trộm cắp tài sản không chỉ ảnh hưởng tới người bị trộm mà còn ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội... Tuy nhiên, quy định tài sản có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần cần làm rõ. Nó phụ thuộc vào thái độ của bị hại. Việc này có thể dẫn tới áp đặt và dễ xảy ra oan sai. Đề nghị bỏ quy định về “tài sản có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần".

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo