xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nữ sinh 29 điểm trượt đại học: Thẩm tra lại án tích người cha

Tin ảnh Hoàng Phúc

(NLĐO) – Liên quan đến vụ nữ sinh Bùi Kiều Nhi (18 tuổi, ở Quảng Bình) thi 29 điểm vẫn không vào được Học viện Chính trị Công an Nhân dân do người bố từng dính án tích. Công an tỉnh Quảng Bình sẽ vào cuộc thẩm tra lại hồ sơ vụ án.

Trao đổi với PV Báo Người Lao Động chiều ngày 18-9, ông Đoàn Đức Vân – Chủ tịch UBND xã Đức Hoá (huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình) xác nhận đơn vị vừa nhận thông tin từ Công an huyện Tuyên Hoá cho biết sẽ về kiểm tra, xác minh lại hồ sơ lý lịch của ông Bùi Vĩnh Tường (mất năm 2013) - người đã từng dính án tù treo 9 tháng vì liên quan đến vụ việc “Chống người thi hành công vụ” xảy ra vào năm 1992. Ông Tường là bố của Bùi Kiều Nhi và đây cũng là nguyên nhân khiến Nhi không thể nhập học vào Học viện Chính trị Công an Nhân dân.

 


Em Bùi Kiều Nhi vẫn mong muốn được học tại Học viện Chính trị Công an Nhân dân.

Em Bùi Kiều Nhi vẫn mong muốn được học tại Học viện Chính trị Công an Nhân dân.

 

Trước đó, Báo Người Lao Động đã nhiều lần thông tin trường hợp của nữ sinh Bùi Kiều Nhi đạt 29 điểm (đã cộng 1,5 điểm ưu tiên) trong kỳ thi THPT Quốc gia 2015 nhưng không được nhận vào học ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước của Học viện Chính trị Công an Nhân dân bởi người bố đã khuất của mình từng dính án tích trước khi em chưa ra đời.

Nói về án tích của ông Bùi Vĩnh Tường, ông Đoàn Văn Nhân, Phó trưởng Công an xã Đức Hoá, cho biết ông Tường nhập ngũ năm 1984, từng tham gia chiến tranh biên giới phía Bắc, sau khi hoàn thành nghĩa vụ, ông Tường về quê làm cán bộ xã. “Trước anh Tường làm Bí thư Đoàn xã đến năm 1990, anh giữ chức Xã đội trưởng.” – ông Nhân nói.

Ông Nhân cho biết thêm, vào thời điểm đó cuộc sống người dân nói chung khá khó khăn phải đi rừng lấy gỗ về bán mua gạo. Vào năm 1992, trong một lần vận chuyển gỗ, ông Tường bị lực lượng kiểm lâm bắt giữ sau đó bị xử phạt án tù treo 9 tháng. Chấp hành án xong, ông Tường trở lại cuộc sống bình thường cho đến khi mất.

Cũng trong chiều 18-9, trò chuyện với PV Báo Người Lao Động, em Bùi Kiều Nhi nói sau khi báo chí thông tin, ngày 17-9, đại diện Bộ Giáo dục – Đào tạo có gọi điện trực tiếp cho Nhi để trao đổi về việc bổ sung nguyện vọng vào các ngành và các trường theo ý muốn. Người đại diện này cũng thông báo nhiều trường sẵn sàng nhận em vào học, thậm chí cấp học bổng toàn phần.

Nhi nói: “Em rất cảm kích khi nghe thông tin nhiều trường dành sự quan tâm cho em, nhưng em vẫn mong muốn được vào ngành Công an dù biết sẽ gặp khó khăn trước mắt”.

Trước đó, trả lời báo chí, Thiếu tướng Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị kiêm Giám đốc Học viện Chính trị Công an Nhân dân cho biết vị này đang chờ Công an tỉnh Quảng Bình xác minh lại lý lịch về trường hợp của thí sinh Bùi Kiều Nhi, sau đó báo cáo lên Tổng cục Chính trị và báo cáo sự việc lên Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang rồi mới quyết định.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo