Cuộc thăm dò
là kết quả của sự hợp tác từ năm 1999 đến nay giữa Tổng Công ty Than Việt Nam và Tổ chức Phát triển năng lượng mới của Nhật Bản. Các vùng tập trung than chủ yếu nằm ở dưới khu vực TP Hà Nội và các tỉnh Hải Dương, Thái Bình, Hưng Yên, Nam Định và kéo dài tới cực Nam Phúc Yên, Vĩnh Phúc và phía Bắc Hà Nội. Với trữ lượng than nói trên và tốc độ khai thác khoảng 12 triệu tấn than/năm của Việt Nam hiện nay thì số than nâu nằm dưới đồng bằng Bắc Bộ cho phép khai thác trong một thời gian rất dài. Tuy nhiên, hiện Việt Nam vẫn chưa có kế hoạch khai thác than nâu ở đồng bằng Bắc Bộ và nếu có kế hoạch thì có thể phải sau 10 năm mới bắt đầu vào công việc khai thác. Được biết, ngoài việc dùng làm nguyên liệu, than nâu còn có thể dùng để làm phân bón hay hóa chất.
Bình luận (0)