xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Cao Đức Phát làm Phó Ban Kinh tế Trung ương

B.Trân - D.Ngọc

(NLĐO)- Ông Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, được điều động giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương.

Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, trao quyết định cho ông Cao Đức Phát
Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, trao quyết định cho ông Cao Đức Phát

Chiều ngày 9-8-2016, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, trao các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc điều động giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Tham dự buổi làm việc có các ông: Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn…

Theo Quyết định số 311 - QĐNS/TW ngày 27-7-2016 của Bộ Chính trị về phân công công tác Ủy viên Trung ương Đảng, ông Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được điều động giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương.

Phát biểu tại lễ trao quyết định, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, nêu rõ ông Cao Đức Phát là người có năng lực, có nhiều kinh nghiệm trong thực tiễn công tác. Ông Phát luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước giao phó, được đồng nghiệp, đồng chí tín nhiệm cao. Việc ông Cao Đức Phát được giao nhiệm vụ mới là Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương sẽ giúp ông Phát tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp của mình.

Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, chúc mừng ông Cao Đức Phát được tín nhiệm giao giữ cương vị mới
Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, chúc mừng ông Cao Đức Phát được tín nhiệm giao giữ cương vị mới

Ghi nhận những đóng góp và đánh giá cao năng lực, phẩm chất của ông Cao Đức Phát, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh tin tưởng trên cương vị mới, ông Phát tiếp tục phát huy năng lực, phẩm chất, trí tuệ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, để đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng và nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ nhận quyết định, tân Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát đã bày tỏ niềm vui mừng được về nhận nhiệm vụ mới tại Ban Kinh tế Trung ương. Ông Phát cho rằng Ban Kinh tế Trung ương là một môi trường công tác tốt, giúp ông rất nhiều trong việc tích lũy kinh nghiệm, nâng cao năng lực bản thân. Trong môi trường mới, ông mong muốn được học tập, cống hiến nhiều hơn nữa, đồng thời hứa sẽ đem hết sức mình để cùng tập thể lãnh đạo Ban hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Được biết, ngoài Trưởng ban Nguyễn Văn Bình, Ban Kinh tế Trung ương hiện có 7 Phó trưởng ban: Phạm Xuân Đương, Cao Đức Phát, Ngô Đông Hải, Nguyễn Ngọc Bảo, Trần Tuấn Anh, Trần Văn Hiếu và Đặng Huy Đông; trong đó các ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Trần Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tài chính và Đặng Huy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư là những Phó trưởng ban kiêm nhiệm.

Ông Cao Đức Phát, sinh năm 1956; quê ở xã Yên Khang, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Ông có trình độ cao cấp lý luận chính trị, trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kinh tế

Ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Giám đốc Trung tâm Phát triển Nông nghiệp, Viện phó kiêm Giám đốc Trung tâm Phát triển Nông nghiệp thuộc Viện Quy hoạch - Thiết kế Nông nghiệp; Vụ trưởng Vụ Chính sách, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang; Bộ trưởng, Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 2 nhiệm kỳ, từ năm 2006 đến năm 2016.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa X, XI, XII; Đại biểu Quốc hội các khoá: XII, XIII

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo