xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Nguyễn Bá Thanh: Một số người đang run!

Bài và ảnh: HOÀNG DŨNG

Trước khi ra Trung ương nhận nhiệm vụ mới, ông Nguyễn Bá Thanh đã “moi hết tâm can” của mình để nói về nạn tham nhũng với hơn 100 cán bộ liên quan đến ngành xây dựng của TP Đà Nẵng

“Muốn chống được tham nhũng trong xây dựng thì phải kiểm soát ngay ở khâu tư vấn thiết kế. Tiêu cực nảy sinh từ khâu “gác cổng” này. Còn việc “hiếu hỷ” 3% hay 5% trong xây dựng không phải là tiêu cực đáng sợ”, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh nhận định tại hội nghị Quản lý đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn TP Đà Nẵng giai đoạn 2000-2012, diễn ra sáng 10-1.

Nếu làm sai, về hưu, tôi cũng chống gậy đến gây sự!

Nói về lý do tổ chức hội nghị, ông Nguyễn Bá Thanh cho biết trước khi ra Trung ương nhận nhiệm vụ mới, ông đã đề nghị UBND TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị này để tham gia nói chuyện lần cuối về tình trạng tham nhũng trong xây dựng với các lãnh đạo và cán bộ ngành xây dựng để sau này không phải cảm thấy ân hận.
 
Ngay tại hội nghị, ông Thanh yêu cầu lãnh đạo TP Đà Nẵng cùng ông ký vào bản quy hoạch tổng thể để không làm cho quy hoạch TP Đà Nẵng rối tung, mất cảnh quan đô thị. “Quy hoạch tốt nhưng việc quản lý quy hoạch cũng hết sức quan trọng. Vì vậy, trước khi xây dựng một dự án, phải qua viện trưởng Viện Quy hoạch ký đóng dấu xác nhận, sau đó Sở Xây dựng mới trình UBND TP phê duyệt. Nếu các anh làm sai trong bản ký kết quy hoạch, khi về hưu, tôi cũng sẽ chống gậy đến gây sự” - ông Thanh quả quyết.
 

img

Ông Nguyễn Bá Thanh (bìa phải) trò chuyện với cán bộ TP Đà Nẵng
 
Ông Thanh cũng tiết lộ vừa qua do dính đến tiêu cực nên một số cán bộ tham mưu sai để UBND TP phê duyệt cấp phép mở rộng khu gia đình cán bộ công chức lữ đoàn 532 ngay trên vùng quy hoạch xây dựng nhà ga đường sắt mới, do đó cần xử lý nghiêm những cán bộ sai phạm này. Cũng theo ông Thanh, nhiều năm qua, TP Đà Nẵng cũng như các sở, ngành chưa chú trọng lắm đến khâu chuẩn bị đầu tư.
 
Đặc biệt, trong khâu tư vấn thiết kế là vô cùng phức tạp, mà tiêu cực, tham nhũng cũng nằm ở khâu này. Không ít đơn vị tư vấn thiết kế móc nối với nhà thầu thi công để nâng khống, lấy tiền Nhà nước tiêu xài. Vì vậy, cần phải chấn chỉnh lại khâu tư vấn thiết kế, phải tổng rà soát đơn vị tư vấn thiết kế để chọn vài đơn vị có tiềm lực. “Đừng có ham quá, tham nhũng rồi hối hận, khi đó cũng đã muộn màng!” - ông Thanh nhấn mạnh. 

Nói đến công tác giám sát, ông Thanh đề nghị phải chọn những đơn vị giám sát chuyên nghiệp và chọn ban quản lý có năng lực để giám sát. Ông Thanh dẫn chứng: đường Cách Mạng Tháng Tám (từ cầu Tuyên Sơn đến nhà ông Thanh) mới xây dựng trong thời gian ngắn đã xuống cấp trầm trọng. Trong khi con đường từ cầu Tuyên Sơn đến hết đường Ngô Quyền xây dựng nhiều năm nhưng chất lượng vẫn tốt, không bị hư hỏng. Sở dĩ có vụ việc này là bởi đường Ngô Quyền do tư vấn nước ngoài giám sát, còn đường Cách Mạng Tháng Tám do đơn vị tư vấn của Việt Nam thiếu năng lực giám sát.

Sẽ điều tra, bắt vài vụ làm điểm

Trước khi chia tay, ông Nguyễn Bá Thanh cho rằng nhiệm vụ mới của ông sắp tới hết sức nặng nề. Ban Nội chính Trung ương là ban thường trực chống tham nhũng, trong đó tham nhũng trong lĩnh vực xây dựng cơ bản là nặng nhất. “Hôm nay, tôi tâm sự với các đồng chí một lần để sau này tôi không phải hối hận. Làm gì thì làm nhưng phải tránh xa tham nhũng. Tôi không muốn các đồng chí vi phạm để xử lý. Các đồng chí vi phạm, tôi cũng không sướng gì mà còn mang tiếng thêm là lính của ông Thanh ngày trước nữa chứ” - ông Thanh tâm sự.

Nói đến nạn tham nhũng trong ngân hàng, ông Thanh cho rằng rất nhiều trường hợp một miếng đất chỉ có giá trị 100 tỉ đồng nhưng cán bộ ngân hàng nâng khống lên 500 tỉ đồng để hợp thức hóa việc giải ngân cho vay 300 tỉ đồng. Chính sự nâng khống này dẫn đến nợ xấu trong ngân hàng như hiện nay. “Chỉ cần nâng khống là bắt ngay cán bộ ngân hàng “trời ơi” đó. Với tư cách Trưởng Ban Nội chính Trung ương, sắp tới tôi cho rà soát một số vụ, rồi điều tra, bắt vài vụ làm điểm nên hiện nay một số anh đang ngồi run!” - ông Thanh nói.

Nhắc lại vụ án Vinashin, ông Thanh nói: “Rước về cái tàu cũ rích của người ta đáng giá có một đồng, rồi hô lên 5 - 7 đồng. Làm ăn như thế đấy, vừa ăn rồi lại vừa phá. Làm kinh tế phải đóng góp cho đất nước, phải ra đồng tiền bát gạo để chăm lo cho những người dân như thế, chứ làm mà “vừa ăn vừa phá” kiểu này thì chết. Nát cả nền kinh tế!”.

Đà Nẵng thay da đổi thịt

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách TP từ năm 2002-2012 là trên 43.900 tỉ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách tập trung là 5.632 tỉ đồng, nguồn tiền sử dụng đất 27.566 tỉ đồng và nguồn vốn nước ngoài 2.400 tỉ đồng.

Trong những thành tựu nổi bật nhất của Đà Nẵng trong hơn 10 năm nỗ lực xây dựng đó là tốc độ đô thị hóa xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị. Bộ mặt đô thị TP Đà Nẵng được thay đổi từng ngày, nhiều khu đô thị hiện đại hình thành, các khu nhà ổ chuột được thay thế bằng các khu tái định cư mới khang trang, sạch đẹp, hàng ngàn căn hộ chung cư mới, hàng chục khu dân cư mới ra đời. Từ Sơn Trà đến Điện Ngọc, con đường Trường Sa, Hoàng Sa chạy dọc ven biển đã hình thành những khu du lịch cao cấp; hệ thống giao thông TP Đà Nẵng cũng đã được tập trung đầu tư.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo