Trước khi bầu Chủ tịch nước, QH đã nghe báo cáo kết quả thảo luận của các ĐBQH về nhân sự Chủ tịch nước. Sau đó, QH thảo luận và bầu Chủ tịch nước.
Ban kiểm phiếu công bố kết quả, ông Nguyễn Minh Triết được 487 phiếu bầu đạt 98,78%, tái đắc cử Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
Trong diễn văn nhậm chức, ông Nguyễn Minh Triết chân thành cám ơn các vị ĐBQH đã tín nhiệm bầu ông tiếp tục giữ chức chủ tịch nước trong nhiệm kỳ QH khóa XII. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định đây là vinh dự lớn, đồng thời cũng là nhiệm vụ nặng nề mà Đảng, QH và nhân dân cả nước giao cho.
|
Ông Nguyễn Minh Triết sinh ngày 8-10-1942; quê quán xã Phú An, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Thành phần gia đình xuất thân: nông dân; ngày thamg gia cách mạng: 1-1960. Ông là Cử nhân toán học, cử nhân lý luận chính trị; ĐBQH khóa IX, XI và XII; Ủy viên Bộ chính trị từ khóa VIII đến nay. Tháng 6-2006, tại phiên họp QH khóa XI giữa nhiệm kỳ, ĐBQH Nguyễn Minh Triết (lúc đó là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM) được QH tín nhiệm bầu Chủ tịch nước với đa số phiếu tán thành |
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết hứa nguyện phấn đấu hết sức mình phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đề cao trách nhiệm cá nhân, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn của chủ tịch nước được Hiến pháp và pháp luật quy định.
Thường xuyên rèn luyện, học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… Tích cực chăm lo các mặt công tác đối nội, đối ngoại, bảo đảm quốc phòng và an ninh của Nhà nước ta. Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Tôi hứa thực hiện cao nhất “chương trình hành động” đã đề ra khi ứng cử ĐBQH khóa XII”.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng đưa ra 4 công việc trọng tâm sẽ thực hiện trong thời gian tới. Một là, tích cực xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân.
Hai là, cố gắng hợp tác và đóng góp để QH khóa XII làm tròn chức năng, nhiệm vụ được giao: tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật nước ta đáp ứng yêu cầu phát triển, phù hợp với quá trình gia nhập WTO.

Ba là, tích cực chăm lo sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế, xã hội..., nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho nhân dân ngày càng tốt hơn. Bốn là, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp… kiên quyết không để lọt tội phạm, không để xảy ra oan sai…
Ngay sau khi phát biểu nhậm chức, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đọc 4 Tờ trình giới thiệu các nhân sự để QH bầu vào các chức danh: Phó Chủ tịch nước; Thủ tướng Chính phủ; Chánh án Toà án nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Theo đó, bà Nguyễn Thị Doan (Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó Chủ nhiệm thường trực Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đảng. Đại biểu QH khoá XII tỉnh Hà Nam. Sinh ngày 11-1-1951. Trình độ: Giáo sư, tiến sĩ kinh tế) được giới thiệu làm Phó Chủ tịch nước.
Ông Nguyễn Tấn Dũng (Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ QH nhiệm kỳ khoá XI. Đại biểu QH khoá XII tỉnh Hải Phòng. Ngày sinh 17-11-1949. Trình độ: Cử nhân Luật), được giới thiệu làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ QH khoá XII.
Ông Trương Hoà Bình (Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Đại biểu QH khoá XII tỉnh Long An. Ngày sinh: 13-4-1955. Trình độ: Tiến sĩ), được giới thiệu làm Chánh án Toà án nhân dân tối cao.
Ông Trần Quốc Vượng (Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Phó Viện trưởng thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Đại biểu QH khoá XII tỉnh Lai Châu. Ngày sinh: 5-2-1953. Trình độ: Thạc sỹ), được giới thiệu làm Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Bình luận (0)