Đoàn đã đến thăm vùng lũ ở hai huyện Tân Hồng và Tháp Mười. Tại thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, Phó Thủ tướng phấn khởi khi thấy 2.500 hộ dân sống trong đê bao an toàn; thăm 300 hộ dân ở cụm dân cư xã Hòa Bình, huyện Tháp Mười mới xây dựng năm nay.
Làm việc với lãnh đạo tỉnh, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ đạo địa phương phải xem xét lại lương thực cứu trợ, nếu thiếu thì lập kế hoạch cụ thể, Chính phủ sẽ chi viện thêm gạo cứu trợ cho dân.
Để sống chung với lũ, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo cho các tỉnh thường bị ngập sâu ở vùng ĐBSCL phải quy hoạch cụm, tuyến dân cư. Các tuyến dân cư không nên làm giữa đồng trống, không có cây chắn sóng, chắn gió. Làm như thế nào từ nay đến năm 2004, vùng ĐBSCL phải sống chung được với lũ, sẽ không còn cảnh người dân phải di dời, chạy lũ.
Trước đó, ngày 8-10, tại Long An, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo 4 tỉnh Long An, Đồng Tháp, An Giang và Kiên Giang, bàn biện pháp đối phó trước mắt và giải pháp lâu dài nhằm ổn định đời sống người dân vùng lũ. Sau khi nghe lãnh đạo các tỉnh và bộ, ngành báo cáo, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các địa phương đẩy mạnh công tác cứu trợ, đồng thời chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để người dân chạy lũ tái định cư được ổn định và tiến hành sản xuất ngay sau khi lũ rút. Về các giải pháp lâu dài, Phó Thủ tướng cơ bản đồng ý với các chương trình mà Bộ NN-PTNT và các bộ, ngành đã triển khai.
Bình luận (0)