Theo ông Lê Hiếu Đằng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP, TP đã quá nôn nóng khi ồ ạt đưa các đối tượng đi cai nghiện tập trung (tăng gấp đôi, từ 17.000 người lên 34.000 người trong 5 năm 2003 – 2008) mà không phân loại theo sức khỏe, mức độ nghiện, số lần nghiện... Đồng tình với nhận định trên, bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, cho biết sẽ kiến nghị để chỉnh sửa Luật Phòng chống ma túy, trong đó phân loại đối tượng theo diện cai nghiện đóng phí hay cai nghiện bắt buộc để có thời gian và chương trình cai nghiện cụ thể; đồng thời kiến nghị bãi bỏ việc xử lý hình sự đối với người tái hòa nhập cộng đồng tái nghiện.
Cùng ngày, đoàn giám sát cũng làm việc với Sở LĐ-TB-XH TPHCM. Tính đến cuối tháng 1-2008, TPHCM có 10.987 người sau cai tái hòa nhập cộng đồng, trong đó 72,8% có việc làm với thu nhập 800.000 đồng – 2 triệu đồng/tháng.
Bình luận (0)