xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Pháo nổ trên xe, 8 người chết

ĐỨC NGỌC - VĂN DUẨN

Kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về kinh doanh vận tải liên vận giữa Việt Nam và Lào

Sáng 2-6, một xe khách của nhà xe Khánh Đơn chạy tuyến Lào - Nghệ An bất ngờ phát nổ tại địa phận tỉnh Khăm Muộn - Lào, làm 8 người chết, 4 người bị thương. Những nạn nhân trên sang Lào làm thuê và đang trên đường về quê thì gặp nạn.

Tài xế bỏ trốn

Chiếc xe trên mang biển số Lào, xuất phát từ Thà Khẹc - Lào vào lúc 5 giờ cùng ngày đi huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Khi đến địa phận huyện Bualapha, tỉnh Khăm Muộn, cách cửa khẩu Cha Lo (tỉnh Quảng Bình) khoảng 10 km thì xảy ra tai nạn. Hậu quả, 8 người chết tại chỗ, 4 người bị thương. Lái xe là Nguyễn Đức Tú (SN 1990, Nghệ An) đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Một nạn nhân của vụ tai nạn đang được cấp cứu tại Bệnh viện 115 Nghệ An Ảnh: ĐỨC NGỌC
Một nạn nhân của vụ tai nạn đang được cấp cứu tại Bệnh viện 115 Nghệ An Ảnh: ĐỨC NGỌC

Ông Trần Văn Long (quê huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An), một trong những người có mặt đầu tiên tại hiện trường vụ nổ, nhớ lại: “Lúc đó khoảng 6 giờ, tôi đi xe khách từ Lào về quê thì thấy chiếc xe bị nạn nằm heo hút bên đường. Mọi người vội chạy đến thì phát hiện nhiều thi thể nằm la liệt trên đường, đồ đạc vương vãi khắp nơi. Tôi cùng một số người khác liền lao vào cứu những người bị thương đưa đến bệnh viện gần đó”.

Nạn nhân Phạm Đình Tú (28 tuổi; quê xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) may mắn thoát chết nhưng bị gãy tay, chân cùng nhiều vết thương nặng khác và đang được cấp cứu tại Bệnh viện 115 Nghệ An, kể lại trong nỗi kinh hoàng: “Khoảng 22 giờ ngày 1-6, tôi cùng 12 người lên xe khách đi từ Thà Khẹc về TP Vinh (tỉnh Nghệ An). Lúc này, trên xe đã chất rất nhiều gỗ. Đến khoảng 5 giờ hôm sau, khi đang mơ màng ngủ thì bất ngờ phía sau xe phát ra một tiếng nổ rất lớn, hất tung nhiều hành khách ra ngoài. Rất nhiều người chết, khoảng 3-4 người còn sống khóc lóc, la hét nhưng hơn 1 giờ sau mới có người đến đưa đi cấp cứu.

Ông Nguyễn Ngọc Tú, Trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu Cha Lo, cho biết đến chiều cùng ngày, các cơ quan chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nổ. Thi thể các nạn nhân hiện đã được khám nghiệm và làm thủ tục để gia đình đưa về nước mai táng. Các cơ quan chức năng xác nhận nguyên nhân vụ nổ ban đầu là do pháo được chở trên xe gây ra, trọng lượng khoảng 200 kg.

Khẩn trương khắc phục hậu quả

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Trương Hòa Bình đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, đồng thời động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Ngoại giao chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Lào khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng của Lào xử lý, khắc phục hậu quả, cứu chữa các nạn nhân.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, các cơ quan chức năng của các tỉnh Quảng Bình, Nghệ An kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về kinh doanh vận tải liên vận giữa Việt Nam và Lào đối với các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn. Khẩn trương rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật về quản lý kinh doanh vận tải liên vận quốc tế theo các hiệp định được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam với các nước; đồng thời tăng cường tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật này đến những đơn vị tham gia kinh doanh vận tải liên vận trong cả nước.

Danh sách các nạn nhân

Đến nay, cơ quan chức năng mới xác định danh tính của 7 trong số 8 người thiệt mạng, gồm: Nguyễn Bá Lợi (SN 1971), Nguyễn Kế Hải (SN 1973) và anh ruột Nguyễn Thế Hậu (SN 1970; cả ba cùng ngụ huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An); Cao Văn Hoạt, Dương Ngọc Thạch và Trần Thế Dũng (SN 1972; cùng ngụ huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An); Đặng Văn Tương (SN 1975; quê huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định). Ba người bị thương gồm: Phạm Đình Tú (SN 1988; ngụ huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An); Hoàng Thế Chiến (SN 1982) và Võ Đình Hiệp (SN 1989), cùng ngụ huyện Nghi Lộc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo