Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Phập phồng đường ống cấp nước chính phía Tây

Trần Trung - H. Lan

Mới phát được 176.000 m3 nước/ngày đã xảy ra rò rỉ, liệu tuyến cấp nước chính phía Tây có bị vỡ khi Nhà máy Nước Tân Hiệp tăng công suất lên 300.000 m3/ngày?

Sáng 28-7, ban lãnh đạo Nhà máy Nước Tân Hiệp cho biết, công suất của nhà máy chỉ đạt khoảng 176.000 m3 nước/ngày. Trong khi đó, tại nhiều khu vực trên địa bàn quận 6, 7 và huyện Nhà Bè (TPHCM), người dân vẫn kêu trời do thiếu nước. Vì sao Nhà máy Tân Hiệp không tăng công suất phát nước để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho người dân?

Từ rò rỉ đường ống loại lớn...

Đến ngày 26-7, tại đường 23, quận 6 - TPHCM nước máy từ đường ống 1.000 mm (một trong những tuyến ống cấp nước chính phía Tây) vẫn liên tục trào lên mặt đường và tuôn chảy xuống cống. Một cán bộ trong ngành cấp nước cho biết, sự cố rò rỉ ở đường ống này đã xảy ra hơn nửa tháng qua, gây thất thoát nhiều nước sạch.

Đường ống bị rò rỉ: tăng áp lực sẽ vỡ tung

Thạc sĩ Hồ Long Phi, giảng viên về cấp thoát nước Trường Đại học Bách khoa TPHCM, cho biết đối với đường ống cấp nước loại lớn đang bị rò rỉ, nếu tăng áp lực phát nước sẽ dẫn đến tình trạng bị vỡ tung. Cụ thể, khi phát hiện nước trào lên mặt đất qua vết rò rỉ thì bên dưới lòng đất cũng có một lượng nước liên tục chảy ra. Lâu ngày, dòng nước sẽ gây xói mòn dẫn đến lún sụt khu vực xung quanh. Nếu không khắc phục kịp thời sự cố rò rỉ, đường ống bị sụp vỡ là điều không thể tránh khỏi.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết đường ống này do liên doanh Công ty Quản lý Công trình Giao thông Sài Gòn và Công ty TNHH Liên Phú Đức (một trong những công ty “gia đình” của SAWACO) thi công, vừa được đưa vào sử dụng từ đầu năm 2006 đến nay thì xảy ra sự cố. Đây không phải lần đầu, tuyến ống cấp nước loại lớn của 10 dự án cấp nước ở phía Tây xảy ra tình trạng rò rỉ. Tháng 8-2005, đường ống cấp nước 1.500 mm ở ngã ba Trường Chinh - Tây Thạnh vừa đưa vào sử dụng cũng đã bị xì hở. Đến đầu tháng 6-2006 đường ống này tiếp tục xảy ra rò rỉ. Dù được chôn sâu đến 6 – 7 m nhưng nước vẫn xì gây ngập nhiều nơi trên mặt đường.

Với chiều dài gần 700 km, 10 dự án cấp nước phía Tây được xem là tuyến ống “xương sống” dẫn nước từ Nhà máy Tân Hiệp (Hóc Môn - TPHCM) về huyện Nhà Bè. Thế nhưng ngoài căn bệnh rò rỉ, một số tuyến ống còn phát hiện đất đá, cát, gạch, rác rến và cả... quần áo ở bên trong!

... Đến nguy cơ 1,5 triệu dân thiếu nước

Hiện nay, Nhà máy Nước Tân Hiệp là nguồn cung cấp nước sinh hoạt chính cho các quận 6, 7, 8, 9, 10, 11, Tân Bình, Tân Phú... và huyện Nhà Bè với ước tính khoảng 1,5 triệu dân. Do đó, mỗi khi đường ống cấp nước phía Tây xảy ra sự cố, sinh hoạt của hàng trăm ngàn hộ dân lại bị đảo lộn. Đơn cử, đợt khắc phục sự cố ở ngã ba Trường Chinh - Tây Thạnh làm người dân khốn đốn vì bị thiếu nước kéo dài hơn một ngày. Tuần tới, người dân lại phải chịu cảnh thiếu nước kéo dài vì dự kiến SAWACO sẽ ngưng bơm nước để khắc phục sự cố rò rỉ đường ống 1.000 mm ở quận 6.

Ông Bùi Công Sơn, Giám đốc Chi nhánh Cấp nước Nhà Bè, cho biết do địa bàn chi nhánh quản lý là khu vực cuối nguồn nên mỗi khi đường ống cấp nước phía Tây xảy ra sự cố thì người dân ở khu vực này lại lãnh đủ. Đơn cử ngày 27-6 tuyến ống 600 mm ở đường Nguyễn Văn Linh (thuộc dự án cấp nước Sài Gòn giai đoạn 1) bị bể nên nhiều khu vực ở huyện Nhà Bè thiếu nước trầm trọng.

Để tăng cường nước cho các quận, huyện cuối nguồn, tháng 3-2006 Nhà máy Tân Hiệp đã nâng công suất phát nước lên 250.000 m3/ngày. Tuy nhiên, không hiểu nguyên nhân gì, chỉ sau một thời gian ngắn, công suất phát nước lại giảm xuống. Nhà máy Tân Hiệp giải thích ră çng do khi bơm nước với công suất lên khoảng gần 200.000 m3/ngày thì trạm cắt áp ở cầu Tham Lương bị trào nên phải giảm áp lực xuống.

Từ những sự cố rò rỉ ở đường ống 1.500 mm và 1.000 mm, liệu các tuyến ống cấp nước chính phía Tây có bị vỡ khi Nhà máy Tân Hiệp tăng công suất phát nước lên 300.000 m3/ngày? Tuy nhiên, dư luận cho rằng SAWACO cố tình giảm áp lực phát nước xuống thấp để tránh tình trạng rò rỉ ở những đường ống kém chất lượng. Cụ thể, nếu tăng công suất lên cao như trước đây thì đường ống đang bị rò rỉ ở đường 23, quận 6 sẽ bị sụp, vỡ.

Sau sự cố rò rỉ đường ống 1.500 mm ở ngã ba Trường Chinh -Tây Thạnh lần thứ hai, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Bùi Sĩ Hoàng, Phó Tổng Giám đốc SAWACO, cho biết việc thanh tra 10 dự án cấp nước phía Tây vẫn chưa kết thúc, SAWACO chưa có kết luận chính thức về chất lượng các công trình này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo