Ðặc biệt quý hiếm
Các nhà khoa học mà cộng tác viên ở Ðồng Nai tiếp xúc đều khẳng định đây là mẫu cá hóa thạch thuộc vào loại đẹp, đặc biệt quý hiếm ở VN, rất thuận lợi cho công tác nghiên cứu khoa học. Hình cá còn khá nguyên vẹn, rõ ràng, kích cỡ khá to được tìm thấy ở hệ tầng Long Bình. Cũng tại hệ tầng địa chất này, ngành địa chất đã tìm thấy ba mẫu vật cá hóa thạch khác và gửi sang Bảo tàng Paris (Pháp) nghiên cứu, xác định các mẫu cá hóa thạch trong khoảng từ kỷ Zura muộn đến kỷ Kreta sớm, tức vào khoảng 90 đến 160 triệu năm. Ông Nguyễn Xuân Bao, nhà nghiên cứu địa chất - công tác tại Liên đoàn Bản đồ Ðịa chất Miền Nam, nói: “Ðể xác định về tuổi của hóa thạch, cần phải có sự nghiên cứu của chuyên gia các nước như Pháp, Úc, Trung Quốc. Nhưng có thể phỏng đoán cá hóa thạch mới phát hiện lần này cũng có độ tuổi tương ứng với những xác định trước đây về cá hóa thạch ở hệ tầng Long Bình”.
Hiện nay ở các bảo tàng cũng chưa thấy trưng bày cá hóa thạch nào rõ đẹp như thế. Có thể do hoạt động của núi lửa hay một hiện tượng biến động nào đó của vỏ trái đất làm cho đất đá tuôn từ trên cao xuống vùng trũng. Cùng lúc đó, cá bị chết và bị chôn vùi ngay, không bị các vi khuẩn yếm khí phân hủy nên nó được bảo tồn hầu như nguyên vẹn, trông rất đẹp. Trong số hàng ngàn, thậm chí cả triệu con cá chết và bị chôn vùi thì mới tìm thấy được một trường hợp hóa thạch.
Vẫn chưa tiếp nhận
Bảo tàng Ðồng Nai chỉ đặt vấn đề hỗ trợ cho người có công phát hiện vài triệu đồng nên anh Hùng chưa đồng ý giao. Liên đoàn Bản đồ Ðịa chất Miền
Ông Nguyễn Xuân Bao nói: Ðây là cá hóa thạch quý hiếm, có giá trị nghiên cứu khoa học để góp phần xác định môi trường và tuổi các trầm tích có chứa cá nằm trong hệ tầng Long Bình và cổ khí hậu vùng đất vào thời kỳ đó để nghiên cứu được tiến hóa của sự sống sinh vật. Chúng tôi đã đề nghị ông Hùng bảo quản cẩn thận, không để hư hỏng hoặc thất lạc, không chuyển nhượng cho bất cứ ai, để liên đoàn đến liên hệ thu mua theo luật định. Về xác định giá cả thì cần có sự xác định của ngành tài chính, tuy nhiên cá hóa thạch chỉ có giá trị về nghiên cứu khoa học, còn giá trị kinh tế thì không xác định.
Anh Hùng vẫn muốn mẫu cá này sẽ được giao cho Nhà nước quản lý. Tuy nhiên, theo anh Hùng thì số tiền mà cơ quan chuyên môn hỗ trợ cho anh là chưa thỏa đáng.
Ðiều khẳng định là, tảng đá này phải thuộc Nhà nước quản lý theo quy định của pháp luật, bảo tàng vận dụng theo Luật Di sản, ngành địa chất lại vận dụng theo Luật Khoáng sản để tiếp nhận nó. Vì vậy, cho đến nay, việc tiếp nhận vẫn đang còn bỏ ngỏ.
Bình luận (0)