Ban quản lý Dự án tái tạo di tích Điện Biên Phủ lúc đầu dự tính đường hầm do bộ đội ta đào để leo lên đồi A1 chỉ dài gần 30m. Đây là đường hầm quyết định số phận của đồi A1 vì bộ đội ta đã dùng nó để đưa 1000kg thuốc nổ phá tung ổ hoả lực mạnh nhất của địch. Ban quản lý Dự án đã quyết định đào khám phá thêm vì cho rằng bộ đội ta không thể vác bộc phá trườn tiếp trên mặt đất lên đồi sau khi đi hết quãng hầm gần 30m này do hoả lực của địch bắn xuống rất mạnh. Quả nhiên theo dự đoán của một số lãnh đạo Ban Dự án, đường hầm dài tới 82m và dẫn lên tận đỉnh đồi, nơi đặt khối bộc phá.
Điều đáng nói là phần lớn đường hầm rất nhỏ hẹp, chỉ đủ cho một người lách trườn lên, chứng tỏ bộ đội ta đã thực hiện việc đào khá kỳ công và đưa dần thuốc nổ lên một cách rất khó khăn qua nhiều ngày. Đầu hầm ở đỉnh đồi, vết nổ bộc phá còn in rõ qua những mụn đen bám trên vách hầm.
Ngay sau khi tin báo phát hiện về đường hầm, Trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương Nguyễn Khoa Điềm cùng một số nhân chứng sống đã tới tận nơi xác nhận di tích. Ông Điềm yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương tái tạo hình dáng, kích thước, độ dài của đường hầm và cẩn trọng giữ gìn những dấu vết quý của lịch sử.
Trao đổi với chúng tôi, Trưởng ban tuyên giáo tỉnh uỷ Điện Biên Hà Quý Minh cho biết, khi đào lại những giao thông hào và đường hầm tại khu đồi A1, D1 đã phát hiện 33 thi hài liệt sỹ. Tỉnh uỷ Điện Biên đã tổ chức mai táng theo nghi thức trọng thể các liệt sỹ vô danh. Rất đáng tiếc là chưa thể xác định nhân thân của các liệt sỹ này.
Ông Minh cũng cho biết thêm, việc lắp ghép tượng đài Chiến thắng trên đồi D1 đang gặp một số khó khăn do nhất định phải đạt những yêu cầu nghiêm khắc về kỹ thuật đối với khối tượng quá cao và nặng (đồi cao 30m so với mặt đường, tượng cao gần 10m). Hiện đã tạo xong phần nền (bệ) và ghép được 1/3 khối tượng. Ban Dự án đã huy động gần 300 cán bộ, công nhân thay phiên làm việc suốt ngày đêm để cố gắng lắp ghép khối tượng đài hoàn chỉnh trước ngày 7/5.
Bình luận (0)