Hai hang động trên được Hồ Khanh đặt tên hang 97, 98. Thạch nhũ trong hang có khối cao đến 30 m, trần hang cao hơn 60 m.
Vị trí hang nằm ở vùng Đoòng, cách Cây số 30, đường 20 - Quyết Thắng chừng năm giờ đi bộ, thuộc Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng.
Hang 97 dài 765 m, hang 98 dài 750 m. Hồ Khanh cũng đã dẫn Đoàn thám hiểm hang động Hoàng gia Anh vào thám hiểm 2 hang động này trong năm 2011. Và họ dành cho anh quyền đặt tên hang.
Sở dĩ Hồ Khanh đặt tên hang theo số 97, 98 là để đánh dấu hai năm đó anh bị lạc rừng và phát hiện 2 hang động này.
Bình luận (0)