xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phi công Trần Quang Khải được thăng quân hàm Đại tá

B.T.Ngọc

(NLĐO)- Thượng tá, phi công Trần Quang Khải hi sinh trong lúc bay huấn luyện trên máy bay Su-30 MK2 đã được Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng thăng quân hàm Đại tá trước niên hạn.

Đoàn công tác Chính phủ do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu tối ngày 19-6 đã đến gặp gỡ, thăm hỏi, động viên và chia sẻ với thân nhân gia đình phi công Trần Quang Khải - người vừa được Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng thăng quân hàm từ Thượng tá lên Đại tá sau khi hi sinh trong khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện chiến đấu tại vùng trời Thanh Hóa và Nghệ An ngày 14-6 vừa qua.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình Đại tá, phi công Trần Quang Khải (chị Trần Thị Hà, vợ Đại tá Trần Quang Khải, mặc áo sẫm màu) - Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình Đại tá, phi công Trần Quang Khải (chị Trần Thị Hà, vợ Đại tá Trần Quang Khải, mặc áo sẫm màu) - Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

Gia đình phi công, Đại tá Trần Quang Khải đang có mặt tại TP Vinh (tỉnh Nghệ An), nơi diễn ra lễ viếng, lễ truy điệu phi công, Đại tá Trần Quang Khải hi sinh trong lúc bay huấn luyện trên chiếc Su-30 MK3.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng gửi lời chia buồn sâu sắc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thân nhân gia đình Đại tá, phi công Trần Quang Khải. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh Đảng, Chính phủ luôn đánh giá cao sự đóng góp, hi sinh của các quân nhân trong vụ tai nạn máy bay vừa qua, trong đó có Đại tá Trần Quang Khải; đồng thời sẽ làm hết sức mình để tiếp tục tìm kiếm các quân nhân hiện đang còn mất tích, khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng mong muốn mọi thành viên trong gia đình, cấp ủy, chính quyền địa phương và cộng đồng biến nỗi đau thương, mất mát thành tình cảm yêu thương, đùm bọc đến những người thân thiết, ruột thịt của Đại tá Trần Quang Khải để sớm ổn định cuộc sống, tiếp tục đóng góp xây dựng, phát triển quê hương, đất nước.

Tại buổi gặp này, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Bí Thư tỉnh ủy Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh đã trao tiền hỗ trợ cho đại diện thân nhân gia đình Đại tá Trần Quang Khải.

Tối cùng ngày 19-6, tại TP Vinh, Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã đến thăm, trao tiền hỗ trợ ban đầu cho thân nhân gia đình đồng chí Trần Quang Khải.

Thượng tướng Lương Cường đã động viên gia đình thân nhân phi công Trần Quang Khải và nêu rõ tai nạn xảy ra vừa qua là sự mất mát lớn đối với quân đội, đất nước, nhân dân và gia đình. Hiện nay, các lực lượng tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn đang tiếp tục nỗ lực cao nhất tìm kiếm những đồng chí đang còn mất tích.

Thượng tướng Lương Cường mong gia đình thân nhân Trần Quang Khải hãy nén đau thương, phối hợp với các đơn vị tổ chức lễ tang trang nghiêm theo nghi thức quân đội vào ngày 20-6.

Thượng tướng Lương Cường cũng đã thông báo tới gia đình về việc Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng quyết định thăng quân hàm trước niên hạn từ Thượng tá lên Đại tá đối với phi công Trần Quang Khải. Trong thời gian tới, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng sẽ tạo điều kiện, hỗ trợ, giúp đỡ gia đình một cách tốt nhất.

Đại diện gia đình, anh Trần Minh Hùng là em trai và chị Trần Thị Hà, vợ Đại tá Trần Quang Khải, đã cảm ơn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, chính quyền các địa phương đã huy động các lực lượng tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn những đồng chí mất tích trong thời gian vừa qua.


Phi công Trần Quang Khải trước khi gặp nạn khi bay huấn luyện trên chiếc máy bay Su-30 MK2 số hiệu 8585

Phi công Trần Quang Khải trước khi gặp nạn khi bay huấn luyện trên chiếc máy bay Su-30 MK2 số hiệu 8585

Đại tá Trần Quang Khải là phi công cấp 1, Phó trung đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Trung đoàn 923, Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không-Không quân.

Đại tá Trần Quang Khải sinh ngày 20-10-1973; nguyên quán: Xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang; trú quán: Thôn Tân Văn 2, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang; đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất; Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba.

Đại tá Khải đã hi sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện chiến đấu máy bay Su-30MK2 vào hồi 7 giờ 13 phút, ngày 14-6-2016 tại vùng trời Thanh Hóa và Nghệ An.

Sau khi phi công Trần Quang Khải hi sinh, ngày 18-6, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã công bố quyết định thăng quân hàm từ thượng tá lên đại tá cho phi công Trần Quang Khải.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo