xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phờ phạc trở về sau lễ

NHÓM PHÓNG VIÊN

Cả nước xảy ra 152 vụ tai nạn giao thông làm 111 người chết trong 4 ngày nghỉ lễ. Nhiều phòng mổ quá tải bệnh nhân cấp cứu

Chiều 3-5, đông đảo người dân từ các địa phương đã trở lại TP HCM để chuẩn bị làm việc. Do mật độ phương tiện quá đông nên xảy ra tình trạng ùn ứ trên Quốc lộ 1 (đoạn đi qua quận 9 và Thủ Đức, quận Bình Tân và huyện Bình Chánh).

Quá tải tàu, xe

Khu vực phà Cát Lái sau 16 giờ, lượng khách từ phía Đồng Nai bắt đầu tăng mạnh. Theo đại diện Xí nghiệp Quản lý bến phà Cát Lái, riêng trong ngày 3-5, có khoảng 70.000 lượt người qua phà.

Hiện trường vụ tai nạn xe khách làm 4 người chết ở tỉnh Quảng Ngãi sáng 3-5 Ảnh: TỬ TRỰC
Hiện trường vụ tai nạn xe khách làm 4 người chết ở tỉnh Quảng Ngãi sáng 3-5 Ảnh: TỬ TRỰC

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam cho biết dịp lễ 30-4 và 1-5, đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây đã có hơn 190.000 lượt phương tiện lưu thông (năm ngoái 168.000 lượt).

Tại ga Nha Trang, sáng cùng ngày, lượng khách đổ về mua vé chật kín. Rất nhiều người vật vạ chờ mua các chuyến tàu sau để về lại TP HCM. Theo ước tính của các hãng xe ở Khánh Hòa, đợt lễ này, lượng khách tăng gấp 2-3 lần thường ngày, chỉ thua dịp Tết Nguyên đán.

Tại Bình Định, ông Nguyễn Đức Nhân, Giám đốc Công ty CP Bến xe Bình Định, cho biết mỗi ngày, tuyến Quy Nhơn - TP HCM có 28 chuyến phục vụ hơn 1.200 lượt hành khách, tăng 30% so với dịp lễ năm trước. Những ngày qua, sân bay Phù Cát cũng luôn đông nghịt người. Theo Cảng Hàng không Phù Cát, phần lớn vé đi - về trong dịp này đều bán hết từ vài tháng trước.

Ở bến đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), gần 2.000 du khách chen chân xếp hàng để mua vé tàu rời đảo ngày 3-5. Do lượng khách vào đất liền tăng cao nên đội tàu chở khách đã hoạt động hết công suất. Dù vậy, nhiều hành khách vẫn không thể mua được vé lên tàu theo kế hoạch. Lãnh đạo huyện Lý Sơn và Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi đã có mặt tại cảng để chỉ đạo đội tàu cao tốc hoạt động hết công suất đưa khách vào đất liền.

“Không để khách chờ đợi, dồn ứ tại đảo Lý Sơn, bằng mọi giá phải đưa du khách trở lại đất liền trong thời gian sớm nhất; nếu cần, các tàu chở khách hoạt động cả đêm, để chuyển khách vào đất liền” - ông Đỗ Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi, quả quyết.

Nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng

Do mật độ các phương tiện lưu thông tăng cao, nhiều vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng đã xảy ra, chủ yếu tập trung ở xe khách.

Lúc 8 giờ 30 phút ngày 3-5, xe khách 16 chỗ do Trần Văn Trí (36 tuổi; ngụ quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) điều khiển chạy tuyến Đà Nẵng - Đà Lạt lưu thông trên Quốc lộ 1; đến đoạn qua xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, Trí đã cho xe vượt ô tô chạy cùng chiều nhưng đột ngột gặp 2 người đi xe đạp nên thắng gấp. Xe khách quay ngang đầu rồi bị xe tải tông vào bên hông. Tiếp đến, xe khách bị xe tải chở cát chạy chiều ngược lại tông ngang.

Cú tông mạnh khiến xe khách bị bẹp dúm, kẹp vào giữa 2 xe tải. Ba người ngồi trên xe khách gồm ông Nguyễn Năng Thanh (48 tuổi; ngụ xã Nghĩa Phú, TP Quảng Ngãi), ông Ngô Ngọc Anh (67 tuổi; ngụ xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) và ông Hồ Viết Hùng (40 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) chết tại chỗ. Ông Bùi Hữu Thiện (32 tuổi; ngụ huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) chết tại bệnh viện. 5 hành khách khác bị thương khá nặng.

Đại tá Võ Văn Dương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, khẳng định tài xế xe khách đã cố tình vượt ẩu nên gây ra tai nạn. Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia, trong ngày đã có mặt tại Quảng Ngãi để thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân. “Chúng tôi đã yêu cầu Ban ATGT TP Đà Nẵng kiểm tra, xử lý nghiêm nhà xe Sơn Lâm (xe khách trong vụ TNGT nêu trên - PV) bởi qua kiểm tra ban đầu, nhà xe Sơn Lâm không được phép kinh doanh vận tải chở khách” - ông Hùng nhấn mạnh.

Trước đó, trong ngày 2-5, tại tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra một vụ lật xe tải chở vật liệu xây dựng trên dốc núi làm 3 người chết, 2 người bị thương. Chiều cùng ngày, tại Km 1080+200 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) cũng xảy ra vụ TNGT giữa xe khách và xe tải làm 3 người chết, 18 người bị thương...

Bác sĩ Phạm Gia Anh, Phó trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp - Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), cho biết trong 4 ngày lễ, bệnh viện đã tiếp nhận 635 ca cấp cứu, trong đó có 273 ca do TNGT. Đáng lưu ý, trong số các ca cấp cứu TNGT bị chấn thương sọ não có rất nhiều trường hợp không đội mũ bảo hiểm.

Theo bác sĩ Phạm Gia Anh, số trường hợp nặng phải mổ cấp cứu tăng nhiều hơn ngày thường. Hiện 5 phòng phẫu thuật của bệnh viện luôn kín lịch mổ. Tới sáng 3-5, vẫn còn 15 trường hợp có chỉ định phẫu thuật từ ngày 2-5 vẫn phải chờ phòng mổ.

Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT quốc gia, cho biết trong 4 ngày nghỉ lễ, trên cả nước xảy ra 152 vụ TNGT, làm chết 111 người, bị thương 138 người. Trung bình mỗi ngày xảy ra gần 38 vụ, làm chết 27 người và gần 34 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2015, TNGT giảm cả về số vụ, số người chết và bị thương nhưng lại xảy ra những vụ nghiêm trọng như nêu trên.

Lực lượng CSGT đã kiểm tra, xử lý gần 14.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nộp Kho bạc Nhà nước hơn 4,6 tỉ đồng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo