xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phó Thủ tướng nói về việc ông Ban Ki-moon thăm nhà thờ họ Phan Huy

B.T.Ngọc-T.Dũng

(NLĐO)- Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết thông tin về chuyến đi của Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đến nhà thờ dòng họ Phan Huy ở Hà Nội vào tháng 5 vừa qua đúng như báo chí phản ánh.

 


Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí bên lề Quốc hội

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí bên lề Quốc hội

Trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội chiều 2-11, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh xác nhận thông tin Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Ban Ki-moon đã đến thăm và dâng hương tại nhà thờ họ Phan Huy ở xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội.

Phó Thủ tướng cho biết sự việc diễn ra vào chiều 23-5, sau khi Tổng Thư ký Ban Ki-moon phát biểu tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nói: "Mọi thông tin về chuyến đi đúng như báo chí phản ánh".

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon cùng phu nhân đã về thăm nhà thờ họ Phan Huy ở xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội vào chiều ngày 23-5 vừa qua, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam diễn ra trong 2 ngày 22 và 23-5 theo lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Đại diện truyền thông của Chương trình Phát triển của LHQ (UNDP) ở Việt Nam khẳng định đây là chuyến đi mang tính chất cá nhân của ngài Tổng Thư ký. Ông đã vào nhà thờ tộc Phan Huy để thắp hương. Sau đó, ông viết lưu bút rồi chụp ảnh lưu niệm cùng người trong dòng họ.

Ông Ban Ki-moon, phu nhân và những người trong đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng những người trong dòng họ Phan Huy trước nhà thờ Phan Huy ở Sài Sơn - Ảnh PV chụp lại
Ông Ban Ki-moon, phu nhân và những người trong đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng những người trong dòng họ Phan Huy trước nhà thờ Phan Huy ở Sài Sơn - Ảnh PV chụp lại

Lời dịch bút tích của ông Ban Ki-moon được dòng họ Phan Huy bảo quản như sau: “Tôi rất xúc động khi viếng thăm và tỏ lòng thành kính sâu sắc trước ngôi nhà thờ Phan Huy Chú và các thành viên khác của dòng họ Phan. Cảm ơn dòng họ đã giữ gìn và bảo quản nhà thờ dòng họ này. Là một người con của dòng họ Phan, giờ đây giữ chức Tổng Thư ký của Liên Hợp Quốc, tôi tự hứa với bản thân sẽ cố gắng làm theo những lời dạy của tổ tiên”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo