Sau một ngày thảo luận, các nhà khoa học đã thống nhất lấy năm 1611 là mốc thời gian thành lập tỉnh Phú Yên. Theo ý kiến của các nhà khoa học tại hội thảo, vào thời điểm nêu trên, do người Chiêm Thành lấn chiếm biên ải, chúa Nguyễn Hoàng đã sai Chủ sự là Văn Phong đưa quân vào đây dẹp loạn và đặt ra phủ Phú Yên gồm hai huyện Tuy Hòa và Đồng Xuân, phong cho Văn Phong làm lưu thủ đất này. Như vậy, đấy là thời điểm đầu tiên Phú Yên có tên gọi, có lãnh địa và có bộ máy cai quản, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về xác định một địa danh hành chính. Điều này cũng phù hợp với tiến trình lịch sử, Phú Yên ra đời sau Bình Định (1602) và trước Khánh Hòa (1653).
Bình luận (0)