Được biết, sau khi khánh thành, công viên này không có người chăm sóc, bảo vệ, dẫn đến tình trạng ai muốn ra vào, làm gì thì tùy ý. Trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch UBND xã Hòa Hiệp Trung Trần Văn Trị cho rằng công viên này không thuộc quyền quản lý của xã, và xã cũng không có nguồn chi theo ngân sách để tự mướn người bảo vệ công viên này. Trong khi đó, đại diện Sở VHTT Phú Yên - đơn vị chủ đầu tư - cho biết sở này đã gửi công văn cho UBND tỉnh đề nghị bàn giao công trình, nhưng đến nay vẫn chưa thấy hồi âm nên phải... chờ!
Công viên Hòa Bình Hàn - Việt được Tạp chí Hankyoreh 21 của Hàn Quốc vận động tài trợ xây dựng với tổng vốn đầu tư 100.000 USD (khoảng 1,5 tỉ đồng) trên diện tích khoảng 8.000 m2, là công viên lớn nhất tỉnh Phú Yên hiện nay, nhằm phục vụ cho người dân địa phương như một sự hàn gắn vết thương chiến tranh do lính Đại Hàn Dân quốc gây ra trước đây.
Bình luận (0)