icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

PHƯỜNG 15, QUẬN TÂN BÌNH - TP Hồ chí minh: Xóa “chợ tình”, “chợ trời heroin”

VU GIA

MỤC TIÊU 3 GIẢM.- Phát động phong trào quần chúng vẫn là biện pháp hàng đầu, song lực lượng công an phải đánh mạnh bọn tội phạm thì quần chúng mới tin tưởng, mạnh dạn phát hiện tố giác, cộng tác với chính quyền đấu tranh chống tội phạm. Từ nguồn tin mật báo của nhân dân và qua thời gian theo dõi, sáng 24-2, Công an phường 15, quận Tân Bình và lực lượng dân phòng đã bắt quả tang vụ buôn bán đĩa sex chuyên nghiệp với số lượng lớn nhất từ trước đến nay ở địa phương.

Thiếu tá Nguyễn Hùng Anh, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm phường 15, nói: “Nếu không có tai mắt của nhân dân thì chúng tôi sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc giữ gìn an ninh trật tự, nhất là trên trận tuyến 3 giảm nóng bỏng hiện nay”.

Phải dựa vào dân

Phó Chủ tịch UBND phường 15 Lâm Quang Thơ cho biết, phường 15 chiếm1/5 diện tích của quận lại nằm ở vùng giáp ranh với quận Gò Vấp, quận 12 và huyện Bình Chánh. Phường có hơn 51.000 nhân khẩu nhưng 70% là dân tạm trú; có 639 hộ ngăn 2.328 phòng cho gần 10.000 người thuê. Trước năm 1999, phường có 3 nơi phức tạp về tệ nạn xã hội: đường Phạm Văn Bạch (Tân Sơn), Lê Trọng Tấn, Phan Huy Ích. Nơi đây báo chí TP từng lên tiếng là “chợ tình”, “chợ trời heroin”, “mảnh đất lắm người nhiều ma”. Khu vực này có trên 100 đối tượng mua bán heroin hoạt động, hàng ngày có từ 300 - 400 con nghiện đến mua heroin hút, chích; có 38 quán cà phê đèn mờ, bia ôm. Mỗi quán có từ 3 - 7 tiếp viên nữ; về đêm có hàng trăm gái mại dâm ăn mặc hở hang đứng dọc hai bên đường mời chào, ngả giá với khách mua dâm, chặn đường lôi kéo khách. Từ đó hình thành những băng nhóm bảo kê. Chúng chia lãnh địa để cướp, cưỡng đoạt tài sản của khách mua dâm, kể cả người đi đường và đã có một Việt kiều New Zealand bị đánh chết sau khi mua dâm.

Theo ông Lê Văn Tế, Bí thư Đảng ủy phường 15, trước tình hình ấy, lãnh đạo các cấp từ Quận ủy, UBND quận, Đảng ủy – BCH Công an quận cùng với Đảng ủy, chính quyền phường nhiều lần họp bàn kế hoạch đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội ở khu vực này. Tất cả đều nhất trí phải dựa vào dân. Từ đó, Đảng ủy phường giao nhiệm vụ cho 9 bí thư chi bộ khu phố quán triệt đến từng đảng viên, kiên quyết đấu tranh xóa cho bằng được các tụ điểm phức tạp, nhất là những nơi được gọi là “chợ tình”, “chợ trời heroin”. Ông nói: “Sau khi triển khai trong nội bộ, hình thành đội ngũ nòng cốt, chúng tôi củng cố lại hệ thống chính trị cấp cơ sở rồi triển khai ra quần chúng trên diện rộng nhằm làm cho bà con thông hiểu các chủ trương, chính sách về phòng chống tệ nạn xã hội, quyết đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội. Và nhân dân đồng tình là bước thắng lợi quan trọng”.

Đảng viên phải gương mẫu đi đầu

Chủ tịch UBND phường, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm phường 15 Trần Hữu Long, cho biết trên trận tuyến 3 giảm này vai trò của quần chúng rất quan trọng, nhưng vai trò của từng đảng viên hưu trí, kể cả những đảng viên đương chức sống trên địa bàn cũng quan trọng không kém. Chính họ là những tấm gương, những mắc xích đoàn kết lôi kéo những quần chúng tốt đứng về phía chính quyền tố giác bọn tội phạm. Tình hình an ninh trật tự của phường 15 đạt được như ngày hôm nay cũng cần kể thêm sự phối hợp nhịp nhàng, tận tình của các đơn vị bộ đội có gia đình quân nhân sống trong khu vực. Ông Hoàng Văn Len, nguyên thiếu tá Sư đoàn 367, tình nguyện đứng ra lập đội dân phòng gồm 6 cựu chiến binh, 18 sĩ quan đương chức. Từ quý II/1999 đến nay, đội dân phòng này đã bắt giữ trên 30 vụ mua bán heroin, thu hơn 800 tép heroin. Bọn tội phạm đã hai lần cử người đến nhà ông đưa tiền, một lần bắn tin hăm dọa sẽ chi một chỉ heroin để lấy đầu ông, một lần gái mại dâm khỏa thân đến nhà ông quậy phá, chửi bới. Nhưng với tinh thần tiến công của người đảng viên cộng sản, “anh bộ đội Cụ Hồ” năm xưa không hề nao núng, tiếp tục cùng anh em và bà con chòm xóm quyết liệt tấn công bọn tội phạm. Thiếu tá Nguyễn Hùng Anh nói: “Họ là những công dân tại chỗ, quá am hiểu và bức xúc trước tác hại hàng ngày của bọn tội phạm mại dâm gây ra. Và chính họ đã góp phần quyết định chuyển hóa địa bàn”.

Anh Phạm Ngọc Hoàng, tạm trú trên đường Phạm Văn Bạch, chỉ một căn nhà đang treo biển “cho thuê mặt bằng” nói: “Căn nhà này trước đây là quán cà phê, suốt ngày đều có vài ba cô mắt xanh môi đỏ ngồi trước cửa mời gọi khách qua đường. Lâu lâu có mã tấu chạm nhau tóe lửa khiến những người làm ăn chân chính khiếp sợ”. Bây giờ anh rất yên tâm không có ý định dời nhà nữa. Tạm trú ở khu vực này hơn chục năm qua, anh cho biết chưa có cái Tết nào bình yên hơn cái Tết Nhâm Ngọ. Thiếu tá Nguyễn Hùng Anh cho biết, từ năm 1999 đến nay, lực lượng công an đã được sự giúp đỡ tích cực của quần chúng đã phá 105 vụ, bắt 131 tên mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu 15 chỉ heroin, 1.126 liều heroin, 4 xe gắn máy làm phương tiện phân phối heroin; phá 36 vụ tổ chức chứa mại dâm, bắt 41 chủ chứa và đồng phạm, lập hồ sơ đưa vào trường giáo dục phụ nữ 112 gái mại dâm... Ông khẳng định: “Phát động phong trào quần chúng vẫn là biện pháp hàng đầu, song lực lượng công an phải đánh mạnh bọn tội phạm thì quần chúng mới tin tưởng, mạnh dạn phát hiện tố giác, cộng tác với chính quyền đấu tranh chống tội phạm”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo