xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

QH đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với tinh thần hiếu khách

N.Quyết

(NLĐO)- Sáng nay 6-11, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đề nghị các đại biểu QH thể hiện thái độ trân trọng, hiếu khách đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng thông báo sự kiện quan trọng này
Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng thông báo sự kiện quan trọng này

Sáng 6-11, khi Quốc hội (QH) đang thảo luận về Luật tố tụng hình sự (sửa đổi), Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng thông báo Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có bài phát biểu trong sáng nay trước QH.

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cho biết: “Theo chương trình đối ngoại hai Đảng, hai Nhà nước, chuyến thăm này là để đáp lễ chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là sự kiện ngoại giao quan trọng trong quan hệ hai nước, có tầm ảnh hưởng quốc tế”.

Theo Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng, Bộ Chính trị thông qua chương trình, đề án kế hoạch đón tiếp với mục tiêu yêu cầu trọng thị, đàm phán thảo luận, đi đến mục đích chung theo hướng giải quyết tốt quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

Lễ đón và hội đàm giữa Tổng Bí thư Đảng ta và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 5-11 đã củng cố thêm nhận thức chung của lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước ta với Đảng và Nhà nước Trung Quốc.

Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, qua hội đàm giữa lãnh đạo hai nước đã làm rõ thêm mấy nét:

Thứ nhất, coi tình hữu nghị Việt - Trung có ý nghĩa quan trọng, có tầm chiến lược quan trọng, chi phối mối quan hệ khác, vì lợi ích quan trọng của nhân dân hai nước, vì hòa bình của nhân dân thế giới”.

Thứ hai, thúc đẩy hợp tác đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc đi vào thực chất, bàn để giải quyết thỏa đáng quan hệ hợp tác kinh tế này.

Thứ ba, tăng cường hơn nữa sự hiểu biết lẫn nhau, tăng cường hơn nữa giao lưu gặp gỡ trao đổi ý kiến của lãnh đao cấp cao, của QH, của Chính phủ… để làm cho sự hiểu hiết này vì lợi ích chiến lược.

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cho biết sự tiếp nối nhiều cuộc thảo luận, là những bất đồng, những vấn đề còn tồn tại trong quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước, trong đó vấn đề trên biển. Hai bên nhất trí giải quyết vấn đề hòa bình, thông qua hiệp thương, để tìm giải pháp cơ bản nhất, tốt nhất cho quan hệ hai nước. "Đây là con đường tốt nhất để đi đến giải quyết bất đồng. Trong quá trình đó, hai lãnh đạo cao nhất nhất trí phải giữ ổn định không làm phức tạp căng thẳng thêm tình hình” - Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng nói.

Người đứng đầu QH Việt Nam nêu rõ chuyện thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cơ bản đã thành công và đã đạt được mục tiêu Đảng, Nhà nước và nhân dân ta mong muốn.

Theo thông báo, sáng nay 6-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự cuộc gặp gỡ thanh niên hai nước, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, hội kiến Chủ tịch QH, sau đó tới chào và phát biểu trước QH.

“Đây là sự kiện đối ngoại quan trọng, có thể chúng ta còn có những ý kiến khác nhau, nhưng phong tục tập quán nước ta là hiếu khách, ta tỏ thái độ trân trọng, đó là truyền thống của Đảng, của QH ta. Đề nghị đại biểu QH đón tiếp khách, ta là chủ nhà, đón khách với tinh thần đó” - Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo