Không để dân thiệt vì áp giá đền bù tùy tiện
Đền bù, giải tỏa, tái định cư là vấn đề được gần 6.000 cử tri đại diện nhân dân TPHCM nêu ra tại 26 cuộc tiếp xúc và nhiều cuộc giám sát do đoàn ĐBQH TPHCM tổ chức trước kỳ họp thứ 2 QH khóa XII. Về vấn đề này, nhiều cử tri cho rằng người dân chưa được đối xử sòng phẳng. Dân không phản đối chủ trương chỉnh trang đô thị của Nhà nước, nhưng khi thực hiện, cần phải làm đúng theo tinh thần Nghị quyết 18 của Thành ủy TPHCM “nơi ở mới phải bằng hoặc hơn nơi ở cũ”, để dân không bị thiệt!
|
Đó là việc áp giá đền bù giải tỏa thiếu sòng phẳng; thủ tục cấp sổ đỏ, sổ hồng nhiêu khê; quy định mua bảo hiểm y tế tự nguyện bất hợp lý; tham nhũng, lãng phí còn tràn lan... |
Liên quan đến nhà, đất, cử tri TP tiếp tục than phiền việc cấp sổ đỏ, sổ hồng vẫn còn nhiêu khê, gây lãng phí thời gian, tiền bạc của nhân dân. Cử tri đề nghị Chính phủ thống nhất chủ trương cấp một loại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, sở hữu nhà ở. Còn hàng ngàn hộ dân (thuộc diện bán nhà sở hữu Nhà nước theo Nghị định 61) ở khu đường sắt (quận 3), khu điện lực (quận 1)... đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành phối hợp với TP nhanh chóng giải quyết, trả lời công khai cho cử tri rõ.
Giảm bớt các thủ tục hành... dân!
Cử tri các quận Bình Tân, Tân Phú, huyện Bình Chánh... kiến nghị bãi bỏ các quy định nhiêu khê, bất hợp lý trong việc mua bảo hiểm y tế tự nguyện. Điển hình, quy định mỗi gia đình phải mua 100% số nhân khẩu, mỗi phường, xã phải mua từ 10% số hộ trở lên, đã gây khó cho dân và làm hạn chế nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân, đặc biệt là dân nghèo.
Đông đảo cử tri TP bức xúc trước tình trạng ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng diễn ra trên phạm vi rộng, gây ảnh hưởng xấu đến phát triển kinh tế - xã hội, đời sống của người dân. Cử tri đề nghị Nhà nước cần có những giải pháp quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống tàu điện ngầm, tàu điện trên cao, điều chỉnh các tuyến xe buýt cho phù hợp...
Công khai kết quả chống tham nhũng
Về cuộc chiến chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, cử tri TP kiến nghị các ngành chức năng sớm đưa ra xét xử các vụ án trọng điểm mà dư luận bức xúc trong thời gian qua. Đối với các vụ việc, cá nhân tham nhũng, tiêu cực mới phát hiện trong thời gian gần đây như vụ “Đề án 112”, phải xử lý nghiêm và công khai kết quả cho dân biết. Đối với Chính phủ, cử tri đề nghị cần xác định rõ hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tại cơ quan, đơn vị mình quản lý; xử lý nghiêm những trường hợp bao che tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường quản lý, giám sát thu nhập của cán bộ, công chức, tiến tới thực hiện việc thanh toán qua ngân hàng. Hằng năm, Chính phủ cần báo cáo trước QH về tình hình thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Một vấn đề mang tính thời sự được cử tri gởi gắm đến kỳ họp QH lần này là tập trung chất vấn, làm rõ trách nhiệm của các bộ trưởng, các bộ ngành hữu quan xung quanh vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ.
|
Giám sát phải thực chất, chỉ rõ “địa chỉ” trách nhiệm Cử tri TPHCM tiếp tục đề nghị QH đẩy mạnh công tác giám sát trực tiếp tại cơ sở, tăng cường giám sát việc chống tham nhũng, cải cách tư pháp, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; giám sát công tác đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý thu chi ngân sách; quản lý, sử dụng tài sản công. Mặt khác, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đoàn giám sát và ĐBQH trong giám sát và có cơ chế công khai kết quả giám sát để nhân dân theo dõi. Kết quả giám sát phải chỉ ra được những mặt còn tồn tại, yếu kém; tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm cụ thể, không nên chỉ ghi nhận thành tích và kiến nghị biện pháp khắc phục chung chung mà phải nêu rõ ai là người chịu trách nhiệm khắc phục, thời gian khắc phục và hậu quả pháp lý (nếu có). M.N |
Bình luận (0)