Bắt đầu từ cuối tháng 2-2010, một số đồng bào H’re đi làm rẫy ở lại đêm trên những dãy núi thuộc khu vực rừng phòng hộ vùng đầu nguồn Thạch Nham (thôn Chòm Rao giáp ranh giữa hai xã Sơn Nham và Sơn Linh, huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi) đã nghe tiếng cọp gầm.
Người dân phải đốt lửa và khua gõ, hò hét suốt đêm để xua đuổi cọp. Sáng ra, mọi người nhìn thấy những dấu chân cọp rất to in dưới đất. Từ đó đến nay, người dân không dám đến vùng rừng giáp ranh này nữa vì sợ cọp quay lại.
Được biết, tháng 9-1998, ở xã Sơn Linh, huyện Sơn Hà từng xuất hiện một đàn cọp 6 con, bắt đi 16 con bò và một con trâu. Đồng bào người dân tộc dùng nỏ bắn chết được một con, những con còn lại bỏ đi nơi khác.
Bình luận (0)