xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quảng Ngãi đối mặt với hoạ sạt lở núi

Bài và ảnh: Xuân Long

(NLĐO) - Mưa lũ nhiều ngày qua đã gây ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng trên nhiều tuyến đường mới thi công ở các huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi. Nhiều khu dân cư đang bị uy biếp bởi đã xuất hiện nhiều vết nứt trên các sườn núi.

Giao thông miền núi tắc nghẽn
 
Ngày 10-11, Ông Tô Cước, Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi) cho biết: Mưa lớn trong nhiều ngày qua đã làm sạt lở núi với hàng nghìn mét khối đất đá, gây ách tắc giao thông nhiều tuyến đường về các xã Sơn Long, Sơn Mùa, Sơn Liên, Sơn Màu, Sơn Lập, Sơn Tinh. Riêng tuyến đường Đông Trường Sơn đi qua địa phận Sơn Tây đang trong giai đoạn thi công đã bị sạt lở nghiêm trọng tại nhiều điểm. Giao thông về xã Sơn Long bị ách tắc hoàn toàn, người dân phải đi bộ đường vòng 40 km đến huyện để gùi lương thực, thực phẩm.
 
img
Những ngon núi sạt lở xuống đường
  
Đặc biệt, trong đêm 9-11, một ngọn núi nằm bên ta-luy tuyến đường Đông Trường Sơn xã Sơn Long đã đổ ầm, kéo theo hàng ngàn khối đất, đá đổ xuống làng. Ông Phạm Hồng Khuyến, Chủ tịch UBND xã Sơn Long, huyện Sơn Tây, cho biết rất may là trước đó xã đã cảnh giác di dời 6 hộ dân với 30 khẩu đến nơi an toàn và hỗ trợ cho mỗi hộ dân 25kg gạo.
        
Tuyến đường tỉnh 626 đọan Di Lăng – Trà Trung đi qua hai huyện miền núi Sơn Hà và Tây Trà, có nền đất yếu, trong những mùa mưa trước sạt lở rất nặng và đang được kiên cố hóa cũng sạt lở rất nhiều đoạn, gây tắc nghẽn giao thông. Nhiều ngọn núi ở ven đường cũng sạt lở nặng, nhiều đoạn tường chắn bằng bê tông cũng đổ sập. Tuy nhiên, ở hầu hết những điểm xây tường chắn bê tông đều có nguy cơ sạt lở cao. Đây là mối hiểm họa đối với người tham gia giao thông.   

 
img
Làng Trà Lạc, xã Trà Lâm (huyện Trà Bồng) bị đe doạ bởi nứt núi
       
Sở Giao thông vận tải tỉnh đã chỉ đạo khẩn cấp cho chủ đầu tư và các đơn vị đang thi công trên đọan đường này lắp đặt các biển báo cấm, phân công người canh gác không cho người và phương tiện qua lại ở những điểm có nguy cơ sạt lở cao; đồng thời tiến hành khắc phục tạm thời để sớm thông đường.
 
Đe doạ tính mạng hàng trăm người dân
      
Tại điểm sạt lở thôn Trà Ích, xã Trà Lãnh huyện Tây Trà xuất hiện vết nứt dài hàng chục nét, sâu hơn 1 mét. UBND huyện đã chỉ đạo cho chính quyền địa phương hỗ trợ mỗi hộ 13 kg gạo và một tấm bạt làm nhà tạm ở địa điểm khác. Ngày 10-11,  bà con đã dựng xong 8 nhà tạm và di chuyển toàn bộ 8 hộ gia đình với hơn 60 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.
       
Trước đó, huyện Tây Trà cũng đã tổ chức di dời 33 hộ dân ở thôn Trà Ong xã Trà Quân với hơn 150 nhân khẩu vùng nứt núi đến lánh nạn ở nơi an toàn.
  
img
Tuyến đường Trà Hiệp- Trà Thanh sau trận lở núi
       
Hiện còn hơn 100 hộ dân nằm trong khu vực của 12 điểm có nguy cơ sạt lở cao, nhưng chưa có khu tái định cư. Ông Phan Văn Hiền, Phó Ban chỉ huy PCLB huyện Tây Trà cho biết: Chính quyền địa phương đang chuẩn bị các phương án di dời, trong đó chỉ đạo cho các thôn xóm và khu dân cư cảnh giác chủ động ứng phó với mưa lũ bất ngờ; đồng thời vận động người dân di dời không nên quay về nhà c4ủ trong lúc mưa lũ vì nguy cơ sạt lở núi là rất cao. 
      
Người dân ở thôn Trà Khương, xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng những này này nơm nớp lo sợ bởi ngọn núi phía sau làng có vết nứt dài 100 mét, sâu khoảng 3 mét. Mưa to, vết nứt ngày càng có nguy cơ sạt lở. Trưởng làng Trà Khương Hồ Văn Dũng cho biết, làng có 38 hộ dân, với 150 khẩu. Cảnh giác trước nguy cơ sạt lở núi, vừa qua huyện Trà Bồng hỗ trợ tấm bạt để dân làm lều ở tạm ra khỏi khu vực nguy hiểm.
  
img
Nhiều đoạn tường chắn bằng bê tông cũng đổ sập
        
Tại thôn Nguyên, xã Trà Hiệp (Trà Bồng) người dân cho biết trên ngọn núi cao cách khu dân cư trên 200 mét đã xuất hiện vết nứt có chiều dài khoảng 200 mét, sâu hơn 1 mét, đe doạ đến tính mạng của 12 hộ dân nằm dưới chân núi, bên cạnh tuyến đường Trà Bồng-Trà My.
       
Hiện nay, đường về các xã thuộc các huyện miền núi Sơn Tây, Tây Trà, Trà Bồng gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều tuyến đường liên xã bị sạt lở, xe ô tô không đến được trung tâm xã, nên việc vận chuyển lương thực thực phẩm bị ngưng trệ. Nếu trời tiếp tục mưa và giao thông chậm khắc phục thì nguy cơ thiếu lương thực ở những vùng cao, vùng sâu, vùng sạt lở núi là rất lớn.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo