xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ra khơi khẳng định chủ quyền

Hoàng Dũng

Các ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đều khẳng định quyết tâm bám biển và không hề lo sợ đối mặt với tàu Trung Quốc

Tối 5-6, tại quảng trường tỉnh Quảng Ngãi đã diễn ra lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa Biển đảo Quảng Ngãi.

Nhiều hoạt động ý nghĩa

“Lễ hội là dịp thể hiện lòng yêu nước không chỉ của người dân Quảng Ngãi mà còn của con người Việt Nam”- bà Đinh Thị Loan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhấn mạnh.
Tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, cho biết trước khi diễn ra ngày hội, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức lễ khao lề thế lính Hoàng Sa và Trường Sa tại đình làng An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn.
Lễ hội nhằm tri ân những cai đội, chánh đội trưởng như Võ Văn Khiết, Võ Văn Phú, Phạm Quang Ảnh, Phạm Văn Nguyên, Phạm Hữu Nhật… và những binh phu đi Hoàng Sa, Trường Sa từ thời chúa Nguyễn đến triều Nguyễn sau này.
UBND tỉnh cũng đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức lễ tiếp nhận và đặt đá chủ quyền, trồng cây bàng trái vuông ở Trường Sa tại Bảo tàng tỉnh.
Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc nhằm tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân về chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa.
Sau lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa Biển đảo Quảng Ngãi, sẽ diễn ra liên hoan nghệ thuật quần chúng “Biển, đảo quê hương tỉnh Quảng Ngãi” với nhiều chương trình, tiết mục ca múa nhạc mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của cư dân biển đảo Quảng Ngãi.
img

Ngư dân Quảng Ngãi chuẩn bị ra khơi đánh bắt. Ảnh: Thu Minh

Đặc biệt, điểm nhấn cho các hoạt động Ngày hội Văn hóa Biển đảo Quảng Ngãi là cuộc triển lãm Di sản văn hóa biển đảo Quảng Ngãi và miền Trung tại Bảo tàng tỉnh trong nửa cuối tháng 6 - 2011.
Cuộc triển lãm sẽ giới thiệu những sưu tập cổ vật được phát hiện tại vùng biển Quảng Ngãi và miền Trung; hình ảnh liên quan đến đội Hoàng Sa, Trường Sa và biển đảo Quảng Ngãi; phục dựng mô hình ghe bầu đặc trưng của vùng đất Nam Trung Bộ và thuyền đi Hoàng Sa của các binh phu thuở trước…

Nối nghiệp ra khơi

Năm nay, Ngày hội Văn hóa Biển đảo Quảng Ngãi được tổ chức vào thời điểm hàng ngàn ngư dân Quảng Ngãi vẫn đang miệt mài ra khơi. Nhiều ngư dân cho biết họ không hề lo sợ đối mặt với tàu Trung Quốc.
“Tôi không còn sức khỏe thì con tôi, cháu tôi cũng sẽ tiếp tục nối nghiệp ra khơi, khai thác bảo vệ vùng biển mà ông cha ta đã xác lập lãnh thổ từ ngàn xưa” - “sói biển” Mai Phụng Lưu (huyện đảo Lý Sơn) khẳng định.
Dù 4 lần bị Trung Quốc bắt và giam giữ nhiều tháng trên quần đảo Hoàng Sa nhưng ông Lưu vẫn nuôi ước nguyện ra khơi.
Thuyền trưởng tàu QNg - 66369 Huỳnh Công Nhiệm (xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn) cho biết tàu ông vừa bị Trung Quốc bắt và thu giữ toàn bộ ngư lưới cụ, lương thực nhưng các ngư dân trên tàu vẫn quyết tâm bám biển.
Không riêng gì thuyền trưởng Nhiệm mà hàng trăm thuyền trưởng khác trên những con tàu của ngư dân Quảng Ngãi vẫn đang ngày đêm bám biển, bất chấp những hiểm nguy bủa vây.
“Đâu phải đến bây giờ Trung Quốc mới bắt giữ, đánh đập và tịch thu ngư cụ, phương tiện của ngư dân khi đánh bắt tại khu vực Hoàng Sa của Việt Nam. Nếu sợ thì ngư dân Quảng Ngãi đã bỏ nghề biển từ lâu rồi” - thuyền trưởng Lê Vinh (xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn) nói.
Theo thuyền trưởng Vinh, trước đây, Trung Quốc thường bắt giữ tàu và ngư dân đưa về đảo Phú Lâm (Hoàng Sa) để đòi tiền chuộc. Sau này, họ chuyển sang xua đuổi, tàu nào chạy không kịp thì bị cướp tài sản khiến ngư dân lo lắng.
“Tôi không sợ đối mặt với tàu Trung Quốc trên hải phận nước mình mà chỉ lo bị tịch thu tàu bè, ngư cụ” - ngư dân Phạm Hà (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) cho biết.
Mong muốn của ngư dân Phạm Hà cũng như hàng ngàn ngư dân ở Quảng Ngãi là được Nhà nước hỗ trợ, giúp đỡ vốn khi họ gặp rủi ro trên biển.
“Nếu được hỗ trợ vốn để tái sản xuất, chúng tôi sẽ yên tâm bám biển, đồng thời cũng góp phần khẳng định chủ quyền của Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa” - ngư dân Tiêu Viết Là (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) khẳng định.

Ông Lê Ngọc Nhi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết sẽ bàn biện pháp giúp đỡ cho số ngư dân bị bắt trở về để họ có điều kiện tiếp tục ra khơi.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo