
Ông Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, trao thẻ đoàn viên Nghiệp đoàn Nghề cá xã An Hải. Ảnh: Văn Mịnh
NĐ Nghề cá Lý Sơn được thành lập với 428 đoàn viên là ngư dân của 36 tàu cá tại xã An Hải. Đây là một trong 4 địa phương của cả nước được chọn thành lập NĐ nghề cá thí điểm, chuẩn bị cho sự ra đời của NĐ Nghề cá Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng bày tỏ vui mừng trước sự ra đời của NĐ nghề cá đầu tiên trong cả nước, tin tưởng NĐ sẽ là chỗ dựa vững chắc, liên kết người lao động (NLĐ) thành một khối thống nhất để làm ăn, bảo đảm an toàn và bảo vệ chủ quyền lãnh hải của quốc gia. Trước mắt, NĐ Nghề cá Lý Sơn cần làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi của NLĐ và các chủ tàu khi có tranh chấp ngư trường, cung cấp cho ngư dân các thông tin pháp luật quốc tế về biển, hỗ trợ vốn, dịch vụ hậu cần nghề biển, giúp đỡ ngư dân và gia đình khi gặp khó khăn.
Bày tỏ niềm vui được gia nhập NĐ, nhiều ngư dân Lý Sơn mong NĐ sẽ tiếp thêm sức mạnh để họ vượt sóng ra khơi, kiên trì bám biển. Hiện tỉnh Quảng Ngãi có đội tàu cá hơn 5.600 chiếc. Riêng huyện đảo Lý Sơn có hơn 400 tàu, trong đó có hơn 300 tàu với khoảng 3.000 ngư dân thường xuyên đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa. Tuy nhiên, trong vòng 5 năm trở lại đây, tình hình sản xuất của ngư dân Lý Sơn gặp nhiều khó khăn, bất trắc. Tính đến nay, đã có trên 70 tàu cá của ngư dân huyện Lý Sơn bị “tàu lạ” tấn công, bắt bớ, giam cầm đòi tiền chuộc; nhiều chủ tàu và hàng trăm ngư dân bị mất hết tài sản, cuộc sống khó khăn trăm bề. Việc thành lập NĐ Nghề cá Lý Sơn sẽ giúp ngư dân an tâm bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền an ninh biển đảo của Tổ quốc.
Tại lễ thành lập NĐ Nghề cá Lý Sơn, các tổ chức, cá nhân trong cả nước đã ủng hộ trên 3,8 tỉ đồng cho NĐ.
Bình luận (0)