Rác y tế không được xử lý
Hiện toàn TP có gần 10.000 cơ sở y tế tư nhân. Tuy nhiên, theo Công ty Môi trường Ðô thị TP, chỉ có 82 cơ sở chủ động liên hệ với công ty để thu gom và đốt chất thải của mình đúng quy trình. Vậy chất thải của các cơ sở còn lại đi đâu? Câu trả lời là tất cả các chất thải này đều trộn lẫn vào rác sinh hoạt, sau đó được đưa thẳng đến bãi chôn lấp như bao loại rác khác mà không hề được qua một bước xử lý đặc biệt nào, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người và môi trường sống.
Tính chất độc hại của loại chất thải này đòi hỏi TP phải nhanh chóng xây dựng một quy trình chung đảm bảo vệ sinh và độ an toàn trong tất cả các khâu từ thu gom, vận chuyển đến xử lý rác y tế cho tất cả các cơ sở y tế tư nhân dù lớn hay nhỏ. Trên thực tế, việc thu gom rác y tế của các cơ sở tư nhân này cũng không phải là chuyện quá khó vì cũng có quận đã làm được, đó là quận 4 và quận Phú Nhuận.
Giá cả không thành vấn đề
Cũng qua thực tiễn hoạt động của quận 4 và quận Phú Nhuận, số lượng cơ sở y tế tư nhân bất hợp tác chiếm rất ít. Chủ yếu là những cơ sở chỉ khám mà không trực tiếp chữa bệnh nên không phát sinh rác thải. Chúng tôi đã thử tiếp xúc với 10 cơ sở y tế tư nhân. Kết quả, cả 10 cơ sở này đều đồng tình với việc thu gom rác y tế đúng quy trình. Việc các cơ sở này chưa tham gia là do TP chưa chính thức có một quy trình thu gom và xử lý chất thải của cơ sở y tế tư nhân. Bác sĩ Phạm Thị Việt Ngữ, phòng khám sản khoa 305-307 Nguyễn Tiểu La, quận 10, rất ủng hộ nếu quy trình thu gom rác y tế được thực hiện một cách đại trà, bởi nếu không có người đến thu gom cơ sở này cũng phải đem chất thải của phòng khám đến bỏ vào thùng rác y tế của Bệnh viện Từ Dũ. Còn nha sĩ Nguyễn Ðình Phương, phòng khám răng Sunflower, số 249 Lê Thánh Tôn, quận 1 cho biết, nếu có lực lượng thu gom rác y tế tại nhà thì tiện quá, giá cả không thành vấn đề, miễn sao loại chất thải độc hại này được xử lý một cách triệt để.
Cơ sở không thực hiện sẽ bị rút giấy phép hành nghề
Hiện nay, Sở Y tế đang chủ trì xây dựng quy trình thu gom và xử lý rác y tế để áp dụng cho tất cả các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn TP. Nếu như trước đây, việc tham gia vào quy trình thu gom và xử lý rác y tế đều phụ thuộc rất nhiều vào sự tự nguyện của các cơ sở y tế tư nhân thì sắp tới đây, quy trình mới sẽ mang tính bắt buộc. Cơ sở y tế tư nhân nào không tự nguyện tham gia quy trình sẽ bị rút giấy phép hành nghề. Theo chỉ đạo mới đây của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thiện Nhân, quy trình này sẽ được thực hiện từ đầu năm 2003. Loại rác độc hại này sẽ được thu gom tận nhà bằng xe gắn máy 2 bánh, được chứa trong các nhà lạnh đạt tiêu chuẩn và sau đó đem thiêu hủy bằng lò đốt. Hiện nay, Công ty Môi trường Ðô thị TP đang gấp rút chuẩn bị xây dựng thêm một lò đốt rác y tế công suất 4 tấn/ngày nhằm đảm bảo tất cả rác y tế thu gom sẽ được thiêu hủy ngay trong ngày, tránh gây tồn đọng. Tùy theo số lượng rác thải ra, trung bình mỗi cơ sở y tế tư nhân sẽ đóng từ 10.000 đồng đến 25.000 đồng/tháng. Như vậy, vấn đề hiện nay chính là làm thế nào để quy trình được nhanh chóng vận hành, đừng để giống như bao nhiêu lần trước đó, triển khai xong rồi lại xếp xó.
Bình luận (0)