Tại phiên họp thường kỳ tháng 5 vừa kết thúc chiều qua, 3-6, Chính phủ thống nhất đánh giá, tình hình kinh tế 5 tháng đầu năm đã tiếp tục chuyển biến tích cực nhưng còn chậm và còn nhiều khó khăn, đặc biệt là xuất khẩu. Tại cuộc họp báo chiều qua, 3-6, ông Bùi Hà, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân Bộ Kế hoạch –Đầu tư (KH-ĐT), cho biết qua các chỉ số thống kê có thể khẳng định kinh tế VN xuống đến đáy trong tháng 1 và 2, từ tháng 3 đã bắt đầu phục hồi; nông nghiệp tiếp tục giữ được mức tăng trưởng ổn định và sức mua của thị trường nội địa tăng cao hơn so với cùng kỳ.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đề nghị các bộ, ngành liên quan phải tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô mà trước hết là kiểm soát được tỉ giá, lãi suất và nhập siêu đi cùng với giữ vững sự ổn định của hệ thống ngân hàng. Thủ tướng nhấn mạnh bằng mọi giá phải ổn định được kinh tế vĩ mô để tạo điều kiện thuận lợi cơ bản cho các doanh nghiệp và nền kinh tế phát triển. Đây là mục tiêu quan trọng hàng đầu của Chính phủ. Bộ KH-ĐT sớm cải cách hệ thống thống kê phù hợp với chuẩn mực quốc tế vì hiện tại, chưa có bộ, ngành nào cung cấp được các số liệu về lao động mất việc hoặc số doanh nghiệp phá sản một cách chính xác để Chính phủ có thể đưa ra những chính sách phù hợp và kịp thời. Trong lúc nền kinh tế đang bị giảm phát, việc Chính phủ quyết định nới lỏng chính sách tiền tệ và sử dụng các gói kích thích kinh tế là phù hợp. Điều này, có thể gây ra lạm phát nhưng sẽ không cao, dự báo cả năm chỉ có thể dưới 6% và bằng 1/4 so với 2008.
Để hỗ trợ lĩnh vực nông nghiệp, Thủ tướng nhất trí sẽ hỗ trợ vốn trực tiếp để nông dân thay đổi giống cây trồng và vật nuôi có năng suất cao. Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Công Thương và Bộ NN-PTNT sớm làm việc với Hiệp hội Lương thực để rút kinh nghiệm trong việc điều hành xuất khẩu gạo.
Trả lời báo chí về một số cuộc gặp gỡ bên lề Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 20 năm quan hệ đối thoại ASEAN - Hàn Quốc tại Hàn Quốc, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết Thủ tướng đã có một số cuộc gặp song phương như với Thủ tướng Campuchia Samdec Hunsen, Thủ tướng Malaysia, Tổng thống Indonesia... Với các nước ven biển Đông, Thủ tướng đã trao đổi về vấn đề ngư dân VN vô tình vào vùng đặc quyền kinh tế của các nước bạn và đề nghị phía bạn đối xử nhân đạo, không tịch thu phương tiện, tạo điều kiện cho bà con về nước.
Bình luận (0)