Hội thảo diễn ra 3 ngày được tổ chức ngay tại khu căn cứ địa cách mạng Sầm Nưa nên đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt và sự tham gia tích cực của các vị nguyên lãnh đạo cấp cao, lão thành cách mạng, cựu chiến binh- những nhân chứng lịch sử của cả hai nước Việt-Lào trong những ngày kề vai sát cánh, chống kẻ thù xâm lược, xây dựng, vun đắp tình đoàn kết đặc biệt, thủy chung son sắt Việt-Lào.
Hàng chục tham luận của các nhà khoa học, các đồng chí lão thành cách mạng hai nước đã gửi đến hội thảo, nêu bật và khẳng định truyền thống tốt đẹp, được xây dựng và vun đắp qua lịch sử đấu tranh của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt- Lào, là tài sản quý giá, góp phần giáo dục cho các thế hệ hiện tại và mai sau tấm gương trong sáng, thủy chung, mẫu mực và hiếm có trong lịch sử quan hệ quốc tế.
Bình luận (0)