xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sẵn sàng cho ngày hội lớn

Nhóm phóng viên

Tại 183 đơn vị bầu cử, cử tri sẽ lựa chọn bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XIII trong số 827 ứng cử viên

Đến ngày 20-5, các địa phương trong cả nước đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu (ĐB) Quốc hội (QH) khóa XIII và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.
 
Nghiêm túc, trách nhiệm, đúng tiến độ
 
Cả nước có 91.438 khu vực bỏ phiếu tại 63 tỉnh, TP. Hàng chục triệu cử tri sẽ tham gia cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIII và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 vào ngày 22-5. Cử tri sẽ lựa chọn những người có tầm, có đức, có tài để bầu ra 500 ĐBQH và 301.954 ĐB HĐND các cấp. Tại 183 đơn vị bầu cử, cử tri sẽ lựa chọn bầu 500 ĐBQH khóa XIII trong số 827 ứng cử viên (gồm 182 người ở Trung ương và 645 người ở địa phương). Tại 1.045 đơn vị bầu cử, cử tri sẽ bỏ phiếu bầu 3.832 ĐB HĐND cấp tỉnh trong số 5.965 ứng cử viên.
 
img
Người dân tìm hiểu về các ứng cử viên tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội _Ảnh:  Thế Dũng
 

Thực hiện kế hoạch giám sát của Ủy ban Thường vụ QH, đến nay Hội đồng Bầu cử đã tổ chức 3 đợt giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện công tác bầu cử ĐBQH và bầu cử ĐB HĐND các cấp. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời khắc phục những hạn chế trong quá trình chuẩn bị bầu cử tại các địa phương.

Các cấp, các ngành, các địa phương lên kế hoạch và phương án bảo vệ, dự kiến các tình huống phức tạp có thể xảy ra, nhất là trong ngày bầu cử; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
 
Công tác thông tin liên lạc bảo đảm thông suốt, kịp thời trong quá trình bầu cử. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan tới bầu cử được thực hiện theo đúng luật định. Các tỉnh, TP thành lập tiểu ban chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo và phân công cán bộ có trách nhiệm, có kinh nghiệm trong công tác tiếp dân, am hiểu pháp luật, địa bàn để chủ động giải quyết theo tinh thần dân chủ, đúng quy định pháp luật.
 
Tạo điều kiện tốt nhất cho người đi bầu
 
Sở Nội vụ TP Hà Nội cho biết trong số 4.772 khu vực bỏ phiếu của Hà Nội, có 188 khu vực mượn nhà dân, 13 địa điểm dựng tạm tại khu đất trống. Các khu vực này được Hà Nội chỉ đạo tăng cường các biện pháp để bảo đảm an ninh; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, các phương án ứng phó ngay cả trong điều kiện thời tiết xấu.
 
Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Lê Quang Nhuệ khẳng định luật không cho phép bầu hộ. Ông Nhuệ yêu cầu các địa phương phải động viên, vận động và tạo mọi điều kiện để người dân trực tiếp thực hiện quyền công dân của mình. Các tổ bầu cử tuyệt đối không phát phiếu bầu nếu cử tri không có mặt tại điểm bầu cử. Bên cạnh đó, quy định không cho phép mở thùng phiếu sớm để kiểm ngay cả khi 100% số cử tri trên địa bàn đã đi bầu.
 
Chủ tịch Hội đồng Bầu cử TP Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh lưu ý các địa phương không được chủ quan, phải liên tục nhắc nhở để các đơn vị bầu cử làm đúng luật. Theo bà Thanh, mới đây, khi kiểm tra một điểm bỏ phiếu, một vị tổ trưởng đã nói sẽ phấn đấu 11 giờ 30 phút có đủ 100% số phiếu bầu và có thể đóng thùng phiếu. Bà Thanh cho rằng làm như vị tổ trưởng này là sai quy định và tuyệt đối không được đóng thùng phiếu trước 19 giờ ngày 22-5.
 
Tại TPHCM, có 2.673 khu vực bỏ phiếu, trong đó 69 khu vực bỏ phiếu riêng. Bà Phạm Phương Thảo, Chủ tịch HĐND TPHCM, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP, cho biết công tác chuẩn bị bầu cử cơ bản bảo đảm tiến độ. Bà Phạm Phương Thảo lưu ý cần tạo điều kiện tốt nhất để người dân thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình cũng như tạo điều kiện thuận lợi để báo chí tác nghiệp tuyên truyền về bầu cử.
 
Bầu cử sớm tại nhiều địa phương
 
Hội đồng Bầu cử đã ban hành 14 nghị quyết cho phép bầu cử sớm một số khu vực bỏ phiếu của 13 tỉnh, TP trực thuộc Trung ương và cho phép xã Pha Mu, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu tổ chức bầu cử ĐB HĐND cấp xã lùi 6 tháng.
 
Ngày 20 – 5, hơn 49.000 cử tri tại 31 xã thuộc 4 huyện miền núi của tỉnh Nghệ An gồm: Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong, Con Cuông đã tiến hành bầu cử sớm ĐBQH khóa XIII và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Trong đó có 21 xã tiến hành bầu cử trong toàn xã; 10 xã được bầu cử ở một số bản và đồn biên phòng xa trung tâm, điều kiện đi lại khó khăn. Theo ông Ngô Trí Cương, Phòng Xây dựng chính quyền, Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An, đến 14 giờ cùng ngày, trên địa bàn tỉnh Nghệ An tỉ lệ cử tri đi bầu tính theo danh sách đạt khoảng 95%.
 
Sáng cùng ngày, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức cho 789 cử tri tiến hành bầu cử sớm. Trường Sơn là xã thứ 7 của tỉnh Quảng Bình tổ chức bầu cử sớm để khắc phục những khó khăn như địa hình đồi núi chia cắt, việc đi lại không thuận tiện, nhất là vào mùa mưa.
 

Xã đảo Thổ Châu, huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cũng đã tổ chức bầu cử sớm cho 1.400 cử tri vào sáng 20-5. Ngoài các điểm bỏ phiếu trên đảo lớn, ban bầu cử còn tổ chức đưa một thùng phiếu phụ đến đảo Hòn Từ cách xa 7 km, tạo điều kiện cho 15 cử tri ở đây thực hiện tốt nghĩa vụ công dân của mình.

 

Trao giải thi tìm hiểu bầu cử QH và HĐND các cấp
 
Sáng 20-5, Quận ủy, Ủy ban MTTQ, LĐLĐ, Phòng Tư pháp quận 5- TPHCM đã trao giải hội thi tìm hiểu bầu cử ĐBQH và ĐB HĐND các cấp. Qua hơn 2 tháng triển khai, hội thi đã thu hút đông đảo CNVC-LĐ tham gia. Thí sinh Trần Thị Thanh Sang (Công ty Dịch vụ Công ích quận 5) đoạt giải nhất. Bên cạnh đó, ban tổ chức đã trao giải cho 19 bài viết xuất sắc khác.
 
Ngoài mục đích tuyên truyền ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, hội thi còn nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân trong xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh và động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia bầu cử, phát huy rộng rãi quyền làm chủ của nhân dân trong việc lựa chọn và giới thiệu những người ứng cử xứng đáng nhất.
 
N.Thắm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo