xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn trong "siêu bão"

Tin-ảnh: Tr. Đức

(NLĐO)- Phòng chống siêu bão Utor (bão số 7), UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các địa phương khẩn trương di dời các hộ dân ở những vị trí có nguy cơ sạt lở cao và lũ quét đến nơi an toàn trước 16 giờ ngày 14-8; duy trì lực lượng trực ban, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn.

img
Kiểm tra công tác phòng chống bão tại TP Móng Cái

Để chủ động phòng chống mưa lớn có thể xảy ra, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai (PCTT) và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) tỉnh Quảng Ninh đã ra văn bản yêu cầu Ban chỉ huy PCTT-TKCN các địa phương: TP Móng Cái, Cẩm Phả, Hạ Long, huyện Hải Hà, Đầm Hà, Bình Liêu, Tiên Yên, Ba Chẽ; Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam triển khai các biện pháp phòng chống siêu bão Utor (bão số 7).

Theo đó, các đơn vị nêu trên phải kiểm tra, rà soát và triển khai ngay các phương án đã xây dựng để phòng tránh lũ quét và sạt lở đất đá. Khẩn trương di dời các hộ ở những vị trí có nguy cơ sạt lở cao và lũ quét đến nơi an toàn, công việc trên phải hoàn thành trước 16 giờ ngày 14-8.

Phổ biến đến thôn, bản về tình hình mưa lớn, yêu cầu nhân dân không chủ quan, không lội qua sông suối, không vớt củi  trên sông trong khi đang có lũ. Các ngầm tràn phải bố trí người canh gác 24/24 trong thời gian lũ về, kiên quyết không cho người qua lại khi nước lũ quá mức cho phép.

Các trường học, công sở, bệnh viện ở vùng trũng thấp đã bị ngập lụt trước đây phải triển khai ngay phương án bảo đảm an toàn cho đồ dùng học tập, tài liệu, trang thiết bị khám chữa bệnh. Bảo đảm thông tin liên lạc được thông suốt trong mọi tình huống.

TP Móng Cái, huyện Hải Hà triển khai phương án di chuyển tàu thuyền trên sông Ka Long, Bắc Luân, Hà Cối đề phòng lũ thượng nguồn về làm trôi tàu thuyền và đe dọa tính mạng của bà con.

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh duy trì lực lượng trực ban, sẵn sàng tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn.

Nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi; tàu thuyền đang hoạt động ngoài khơi phải khẩn trương về những nơi trú tránh bão an toàn gần nhất hoặc trở về đất liền, thường xuyên giữ thông tin liên lạc để nắm chắc số tàu thuyền xa bờ.

img
Tàu thuyền vào điểm trú bão tại vịnh Hạ Long

Kiểm tra rà soát triển khai các phương án đã xây dựng về phòng chống lũ quét và sạt lở đất đá ở vùng núi, khu mỏ, khu đô thị, đảm bảo an toàn các hồ chứa nước. Các địa phương (đặc biệt các huyện miền đông) kiểm tra đôn đốc nhân dân chằng chống nhà cửa, đảm bảo an toàn. Các trường học, công sở, bệnh viện triển khai phương án đề phòng mưa lớn gây ngập lụt trang thiết bị học tập, tài liệu, thiết bị khám chữa bệnh…

Ông Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cho biết trong sáng nay (14-8) đã chỉ đạo thành lập 2 đoàn đi kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống cơn bão số 7.

Tại TP Móng Cái, hiện đã kêu gọi được hơn 1.100 trong tổng số 1.200 tàu thuyền vào bờ. Từ 15 giờ chiều 14-8, dừng mọi hoạt động tàu thuyền trên sông Ka Long.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, vào 13 giờ hôm nay (14-8), vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 112,0 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 134 đến 149km một giờ), giật cấp 15, cấp 16.

Chiều nay (14-8), vùng tâm bão sẽ đi vào đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sau đó bão tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc biển Đông đêm nay (14-8) còn có gió mạnh cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão cấp 12, cấp 13, giật cấp 15, cấp 16. Biển động dữ dội.

Vùng biển phía Đông Bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Từ ngày 16-8, ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, riêng vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc có mưa vừa, mưa to. Vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo