xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

SAO DỄ TỬ NẠN?

PHẠM DƯƠNG

Không khỏi nhói lòng trước những con số thương vong trong các vụ tai nạn dịp nghỉ lễ vừa qua. Đó là 268 người thương vong trong hơn 220 vụ tai nạn giao thông xảy ra ở 5 ngày nghỉ lễ hay 5 người tử nạn trong một vụ cháy tại Hà Nội…

Vụ 5 người chết cháy tại quán karaoke ngay trên con phố Giảng Võ ở trung tâm Hà Nội làm những ai chứng kiến đều phải bàng hoàng. Cho dù nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra song con số thương vong quá lớn trong một vụ cháy không lớn, lại xảy ra ở ngay trung tâm thủ đô, giữa ban ngày và cách không xa một đơn vị PCCC hiện đại luôn sẵn sàng ứng trực… đã buộc tất cả phải giật mình. Chẳng lẽ không có cách nào giảm thiểu tổn thất nặng nề về người trong vụ cháy này? Chẳng lẽ người ta dễ bị tử nạn đến thế sao?...

Vụ cháy ở quán karaoke trên phố Giảng Võ làm nhớ lại tổn thất lớn, cướp đi sinh mạng của 6 người trong vụ cháy địa điểm giải trí Zone 9 của giới trẻ ở Hà Nội hồi tháng 11-2013. Vụ cháy mà chúng ta phải đau đáu với “lỗi hệ thống”, cái sai nọ nối cái sai kia, cướp đi sinh mạng của 6 con người cùng một lúc.

Vẫn biết tai nạn giao thông là một thảm họa thời bình ở nước ta hiện nay nhưng việc cứ đến mỗi dịp lễ, Tết là số vụ cùng số người thương vong lại gia tăng đặt ra câu hỏi đau lòng là vì sao? Đã có rất nhiều lý giải, phân tích… về việc tai nạn giao thông cứ đến dịp lễ, Tết lại gia tăng. Trong đó, nguyên nhân trực tiếp, cũng là căn nguyên sâu xa, chính là do con người.

Nhìn vào vụ cháy quán karaoke trên phố Giảng Võ có thể thấy có những nạn nhân đã không thể thoát ra ngoài bởi sinh lộ duy nhất đã bị ngọn lửa hung tàn bít ngay từ tầng trệt. Qua vụ này, những chủ hàng quán và không ít nhà hình ống tại các khu đô thị hẳn phải giật mình lo sợ nếu bà hỏa không may đến viếng. Hay nạn nhân nhiều vụ tai nạn giao thông dịp nghỉ lễ vừa qua đã sử dụng rượu bia, không đội mũ bảo hiểm, chở 3-4 người, phóng nhanh vượt ẩu, đi trái đường…

Những quy định về an toàn cháy nổ, PCCC hay an toàn giao thông… đều đã có, thậm chí rất đầy đủ, chi tiết và cụ thể. Tuy nhiên, tiếc rằng chính những người trong cuộc và những người có trách nhiệm liên quan lại lơ là, coi thường, thậm chí vi phạm nghiêm trọng. Quán karaoke bị cháy chắc chắn phải trải qua việc kiểm tra về an toàn cháy nổ, vậy những người có trách nhiệm đã kiểm tra thế nào khi để hỏa hoạn xảy ra là người trong đó hết luôn sinh lộ? Rồi lực lượng chức năng ở đâu khi để người tham gia giao thông đầu trần, uống rượu bia, chở 3-4?…

Rõ ràng, một khi ý thức người trong cuộc và ý thức của người có trách nhiệm còn kém thì tổn thất sinh mạng vẫn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, ở đâu và với bất cứ ai.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo