xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sập nhà phố cổ: Hai nạn nhân đã tử vong

Nguyễn Hưởng - Văn Duẩn - Trần Huỳnh

NLĐO)- Đến 11 giờ 30, lực lượng cứu hộ đã đưa được cả 8 người ra khỏi đống đổ nát, trong đó 2 nạn nhân đã tử vong trong vụ sập nhà phố cổ nghiêm trọng xảy ra vào 3 giờ 15 sáng nay 4-8 tại số 43 Cửa Bắc, Hà Nội.


Hiện trường vụ sập nhà 43 phố Cửa Bắc

Hiện trường vụ sập nhà 43 phố Cửa Bắc

Vụ sập nhà xảy ra vào khoảng 3 giờ 15 phút rạng sáng nay 4-8, khi ngôi nhà 4 tầng tại số 43 phố Cửa Bắc (quận Ba Đình, TP Hà Nội) bất ngờ đổ sập khiến ít nhất 5 người mắc kẹt ở bên trong đống đổ nát.

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, một căn nhà 4 tầng rộng khoảng 45 m2 tại số 43 phố Cửa Bắc bất ngờ đổ sập.

Khi ngôi nhà đổ sập xuống bên trong có ít nhất 5 người. Do ngôi nhà sập hoàn toàn nên số người này bị mắc kẹt bên trong. Căn nhà bị sập là một cửa hàng bán hàng ăn uống nên những người mắc kẹt chủ yếu là nhân viên của cửa hàng. Theo một số người dân, ngôi nhà được xây dựng từ thập niên 80 của thế kỷ trước.

Xem video clip hiện trường cứu hộ vụ sập nhà ở Cửa Bắc:

Một người dân gần ngôi nhà bị sập cho biết khi đang say giấc bất ngờ giật mình vì tiếng động rất lớn gần nhà nên tỉnh giấc, chạy ra xem thì thấy căn nhà ở số 43 phố Cửa Bắc đổ sập hoàn toàn.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ, cứu nạn, trong đó chủ lực là Phòng Cảnh sát PCCC số 2 - Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội và lực lượng quân đội, đã nhanh chóng tới hiện trường. Lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn.

Một người dân sống tại khu vực cho biết tại căn nhà bên cạnh ngôi nhà số 43 tiến hành đào móng xây dựng và việc này có thể gây sụt lún, ảnh hưởng đến ngôi nhà liền kề. Thông tin ban đầu, ngôi nhà số 43 đang được sử dụng để kinh doanh thực phẩm, đồ ăn uống.

Hiện công tác cứu hộ đang tiếp tục khẩn khẩn trương ở hiện trường để nhanh chóng đưa những người mắc kẹt ra ngoài.

Báo Người Lao Động tiếp tục cập nhật thông tin trong phần tường thuật trực tiếp dưới đây:

11:37 ngày 04/08/2016

Trực tiếp hình ảnh nỗ lực cứu hộ, cứu nạn tại hiện trường

img

_______

img

_______

img

_______

 

11:33 ngày 04/08/2016

Nạn nhân cuối cùng được đưa ra ngoài

Đúng 11 giờ 30, nạn nhân cuối đã được đưa ra ngoài. Trời bắt đầu đổ mưa lớn.

Xem clip đưa nạn nhân cuối cùng khỏi hiện trường:

img

Nạn nhân cuối cùng được đưa khỏi hiện trường

Một số hình ảnh hiện trường đổ nát sau khi nạn nhân cuối cùng được đưa ra ngoài:

img
 
img
 
img
 
img
 

10:36 ngày 04/08/2016

Huy động thêm lực lượng quân đội đến hiện trường

Đến 10 giờ 30 phút, nạn nhân cuối cùng vẫn chưa được đưa ra khỏi hiện trường đống đổ nát.

Lực lượng quân đội đã được huy động thêm để hỗ trợ tiến độ cứu hộ. Khu vực Cửa Bắc - Nguyễn Trường Tộ vẫn đang bị phong tỏa.

img
 
img
 
img
 
img
 
img
 

09:51 ngày 04/08/2016

Lời kể của nạn nhân sống sót

Anh Nguyễn Hồng Chiến (SN 1999), 1 trong số các nạn nhân sống sót trong vụ sập nhà, bàng hoàng kể lại giây phút kinh hoàng khi đang ngon giấc, bất ngờ thấy nhà rung lắc rồi đổ sập xuống. Anh may mắn bật dậy chạy ra ngoài và thoát nạn.

img
 

09:40 ngày 04/08/2016

Nạn nhân cuối cùng đã tử vong

9 giờ 40, thông tin từ lực lượng cứu hộ, cứu nạn cho biết nạn nhân cuối cùng của vụ sập nhà cũng đã tử vong. Hiện lực lượng cứu hộ đang nỗ lực đưa nạn nhân này khỏi đống đổ nát của vụ sập nhà

09:34 ngày 04/08/2016

Một người đã tử vong

8 giờ 30 phút, nguồn tin cho biết các cán bộ y tế đã xác nhận nạn nhân thứ 7 vừa được tìm thấy đã tử vong. Còn một người vẫn đang mắc kẹt trong đống đổ nát.

Clip nạn nhân được xe cứu thương đưa khỏi hiện trường:

img

Clip xe cứu thương đưa nạn nhân vụ sập nhà khỏi hiện trường

 

09:11 ngày 04/08/2016

Video clip công tác cứu hộ trực tiếp từ hiện trường

Video clip ghi trực tiếp tại hiện trường cứu hộ vụ sập nhà ở Cửa Bắc do phóng viên Báo Người Lao Động thực hiện:

 

09:10 ngày 04/08/2016

Một người trùm chăn kín trên cáng được đưa ra khỏi đống đổ nát

Lúc 9 giờ 10 phút, thêm một người nữa được lực lượng cứu hộ đưa ra từ đống đổ nát. Tuy nhiên, toàn thân người này trên cáng được trùm chăn kín. Ngay sau đó, nạn nhân được đưa lên xe cứu thương đưa khỏi hiện trường.

img
Các bác sĩ túc trực ở hiện trường
img
Nạn nhân được trùm chăn kín mít
img
Nạn nhân được đưa lên xe cứu thương

Như vậy, hiện chỉ còn 1 nạn nhân đang mắc kẹt trong ngôi nhà bị sập. Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực hết sức để nhanh chóng cứu hộ nạn nhân còn lại.

Các tuyến đường quanh hiện trường như khu vực phố Cửa Bắc - Nguyễn Trường Tộ vẫn đang bị lực lượng chức năng phong tỏa để đảm bảo công tác cứu hộ.

08:51 ngày 04/08/2016

Đưa thêm một người khỏi đống đổ nát

7 giờ 45 phút, lực lượng chức năng đã đưa thêm một người ra khỏi đống đổ nát

08:49 ngày 04/08/2016

Cận cảnh công tác cứu hộ tại hiện trường đổ nát

Công tác cứu hộ tiếp tục diễn ra khẩn trương. Những hình ảnh Báo Người Lao Động ghi trực tiếp từ hiện trường vụ sập nhà:

img
 
img
 
img
 
img
 
img
 
img
 
 
img
 
 
img
 
img
 

08:42 ngày 04/08/2016

Giải cứu thêm một người

Khoảng 8 giờ 5 phút, lực lượng chức năng tiếp tục đưa 1 người bị thương ra khỏi đống đổ nát

 

img
 

 

07:49 ngày 04/08/2016

Cứu được 4 người, còn 4 người mắc kẹt

Theo báo cáo ban đầu của Công an phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, xác định tại nơi bị sập có 8 nhân khẩu tạm trú bao gồm 6 nam, 2 nữ. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã sơ cứu được 4 người gồm: anh Nguyễn Vĩnh Dua (SN 1983), anh Trần Văn Dần (SN 1986), anh Nguyễn Hồng Chiến (SN 1999), anh Nguyễn Văn Thắng (SN 1998).

Anh Nguyễn Vĩnh Dua hiện đã được sơ cứu và đang được cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn. Anh Dần, Chiến, Thắng đã được lực lượng chức năng đưa ra khỏi nơi kẹt, hiện đang có mặt tại Công an phường xác định làm rõ nguyên nhân bị sập.

Tại hiện trường còn 4 người đang mắc kẹt, gồm anh Nguyễn Văn Thành, anh Nguyễn Văn Quang, chị Nguyễn Thị Hằng, chị Nguyễn Thị Thoa.

07:31 ngày 04/08/2016

Đưa được một người ra

Lực lượng cứu hộ vừa đưa 1 người bị thương ra khỏi đống đổ nát

img
 

07:00 ngày 04/08/2016

Chủ tịch UBND TP Hà Nội trực tiếp tới hiện trường

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, vào lúc 7 giờ sáng 4-8, tại hiện trường vụ sập nhà có ít nhất 5 xe của lực lượng chữa cháy cùng hàng trăm chiếc sĩ Cảnh sát PCCC đang tập trung làm công tác cứu hộ. Bộ đội cũng được điều đến hiện trường làm công tác cứu hộ. Hai bên đường cửa Bắc được lực lượng chức năng phong toả.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung tới hiện trường chỉ huy công tác cứu hộ, cứu nạn.

img
 
img
 
img
Chú tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung (giữa) tại hiện trường

 

Lên trên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo