UBND huyện Sơn Hà và Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Ngãi vừa cử đoàn công tác về xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà nắm tình hình, lấy các mẫu xét nghiệm để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của 4 người và 14 trường hợp bị nhiễm độc.

Cán bộ Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Ngãi lấy mẫu thuốc diệt cỏ KANUP 480SL
Mới đây nhất là trường hợp của ông Đinh Văn Lôm (55 tuổi, ngụ thôn Làng Riềng). Chiều 6-4, sau khi lên rẫy mì mà trước đó có phun thuốc diệt cỏ, ông Lôm thấy mệt mỏi, nôn ói và khắp người sưng tấy. Sau đó, ông Lôm đã tử vong trên đường đến Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Hà.
Ông Đinh Văn Nhè, Chủ tịch UBND xã Sơn Kỳ, cho biết hầu hết các trường hợp tử vong là do tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với thuốc diệt cỏ có nồng độ độc tố cực lớn. “Chúng tôi đang yêu cầu các cơ quan chức năng nhanh chóng tìm hiểu và làm rõ nguyên nhân để người dân bớt hoang mang” - ông Nhè nói.

Theo ông Phạm Lực, Trưởng Trạm Bảo vệ thực vật huyện Sơn Hà, nhận định ban đầu cho thấy loại thuốc người dân dùng để phun diệt cỏ có nhãn hiệu KANUP 480SL, xuất xứ từ Mỹ, do Công ty Việt Thắng (tỉnh Bắc Giang) sang chiết qua các loại chai nhỏ rồi bán ra thị trường.
“Đây là loại thuốc được phép sử dụng trong nông nghiệp, tuy nhiên nó có độc tố rất cao, nếu sử dụng không theo chỉ dẫn sẽ gây ra các triệu chứng như nôn ói, ngứa ngáy, thậm chí tử vong” - ông Lực nói.
Ông Lực cho biết hiện vẫn chưa xác định được mẫu thuốc mà người dân sử dụng là KANUP 480SL thật hay giả nhưng người dân nên dừng hẳn việc dùng loại thuốc này. Còn ông Đinh Văn Bum khuyến cáo: “Khi có trường hợp nghi nhiễm độc, nên đưa nạn nhân đến các cơ sở y tế sớm, nếu quá muộn thì sẽ không có cơ hội sống”.
Bình luận (0)