Vừa trở về từ Geneva với tư cách là “tướng trận tiền” - đặc phái phiên của Chính phủ về đàm phán WTO của VN, Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển đã có cuộc trả lời phỏng vấn với phóng viên Báo NLĐ ngay sau khi đặt chân xuống sân bay quốc tế Nội Bài trưa 15-10.
- Phóng viên: Thưa bộ trưởng, vấn đề nào trong phiên đàm phán này khiến chúng ta phải căng thẳng nhất?
- Bộ trưởng Trương Đình Tuyển: Có rất nhiều vấn đề. Tuy là đàm phán đa phương nhưng chúng ta vẫn đàm phán trên cả hai tuyến gồm đa phương và song phương. Song phương với những đối tác quan tâm đến vấn đề đa phương.
Thuế tiêu thụ đặc biệt cho rượu và bia là hai vấn đề căng thẳng nhất. Chúng ta muốn giành quyền đánh thuế phần trăm lũy tiến theo độ cồn, độ cồn càng cao thì thuế suất càng cao. Nhưng điều này lại trái với quy định của thế giới. Vì vậy, chúng ta chấp nhận quy tắc của WTO không được phép đánh thuế cùng một loại rượu mà lại có nhiều thuế suất khác nhau. Nhưng chúng ta giành quyền đánh thuế tuyệt đối hoặc tương đối, chúng ta cũng bác bỏ việc đưa ra mức thuế cụ thể trong cam kết.
Quyền kinh doanh cũng là một nội dung rất phức tạp. Chúng ta phải giành quyền kiểm soát hệ thống phân phối. Bảo đảm sự tương thích giữa quyền kinh doanh và hệ thống phân phối (không làm yếu đi hệ thống phân phối). Ban soạn thảo WTO phải bổ sung trong bất kỳ tình hình nào cũng không được tự động xâm nhập vào hệ thống phân phối của chúng ta. Đặc biệt là các ngành nghề nhạy cảm.
- Trong phiên đàm phán này có khi nào căng thẳng đến mức bộ trưởng phải đứng dậy bỏ ra khỏi phòng họp như phiên đàm phán với Hoa Kỳ?
- Không đến mức phải bỏ ra khỏi phòng họp nhưng tôi đã nổi cáu vì có lúc đối tác đã đòi hỏi quá đáng.
- Thưa bộ trưởng, trước khi lên đường sang Geneva, ông có nghĩ rằng phiên đàm phán này sẽ kết thúc thành công?
- Trước khi lên đường, chúng tôi đã hạ quyết tâm cao để kết thúc đàm phán nhưng đến ngày đàm phán cuối cùng (13-10) đã nảy sinh một số vấn đề phức tạp liên quan đến vấn đề loại trừ MFN (tối huệ quốc) cho dịch vụ vận tải biển theo cam kết của VN ký với Liên minh châu Âu (EU) tháng 10-2004. Theo cam kết này thì trong trường hợp sau này khi VN ký kết hiệp định vận tải với một nước khác thì một số nội dung của hiệp định đó không được áp dụng cho các thành viên của WTO. Khoảng 3 giờ chiều 13-10 (giờ địa phương) đã xuất hiện một khả năng phiên đàm phán phải dừng lại vì bế tắc. Và nội dung này sẽ phải treo lại đến ngày thứ tư tới (18-10) mới xem xét tiếp. Nhưng cuối cùng bằng đấu tranh kiên trì, có sức thuyết phục của phía VN, đối tác cũng chấp nhận rút lại đòi hỏi này. Những cũng phải đợi đến tận 5 giờ chiều lãnh đạo của các đối tác mới thông báo đồng ý theo quan điểm của VN. Vì thế, đến tận 10 giờ 23 phút tối theo giờ Geneva thì các nội dung đàm phán mới kết thúc.
- Lúc đó, bộ trưởng nghĩ gì về tuyên bố cách đây 1 tháng của ông là VN không nhất thiết phải gia nhập WTO trong năm nay?
- Tuyên bố đó cũng có thể là một chiến thuật cũng đúng mà là ý thật cũng đúng vì có một số nước đã đưa ra những đòi hỏi rất cao. Và thực tế là chúng ta đã không đồng ý những đòi hỏi vô lý đó.
- Như vậy đã có thể chính thức mở sâm banh nói lời chúc mừng đoàn đàm phán VN?
- Cơ bản đàm phán đã xong, không còn vấn đề gì về nội dung cam kết và chỉ cần 1 phiên họp về kỹ thuật. Sau khi kết thúc phiên này, chúng ta sẽ gửi tài liệu đàm phán cho các đối tác rà lại nội dung để hoàn thiện văn kiện gia nhập WTO của VN. Theo lịch trình, đến ngày 18-10, toàn bộ các bản cam kết này sẽ được chuyển lại cho các bên lần cuối. Đến ngày 25-10 sẽ diễn ra phiên họp trù bị và ngày 26-10 sẽ là phiên đàm phán đa phương cuối cùng để thông qua toàn bộ gói hồ sơ mà các bên đã thống nhất. Sau khi thông qua toàn bộ gói hồ sơ gia nhập, theo thủ tục cần có 10 ngày để gửi cho các thành viên. Và đến ngày 7-11, sẽ có một phiên họp đặc biệt của Đại hội đồng để kết nạp VN vào WTO. Về phía chúng ta, sau khi ký vào văn kiện gia nhập sẽ trình lên Quốc hội xem xét thông qua. Theo lịch trình phiên họp Quốc hội sẽ kết thúc vào ngày 5-12. Vì vậy, chậm nhất là vào 10-14.11 phải hoàn tất báo cáo trình Quốc hội để Quốc hội thông qua trước khi kết thúc phiên họp.
- Vậy theo bộ trưởng, ai là người giành “phần thắng” trong phiên đàm phán này?
- Nguyên tắc của đàm phán là hai bên cùng có lợi. Tôi nghĩ hai bên cùng chấp nhận được thỏa thuận vừa đạt được tại Geneva về việc VN gia nhập WTO.
|
Sau ngày 25-10, sẽ công bố cam kết đàm phán WTO Bộ trưởng Trương Đình Tuyển cho biết: Về cơ bản chúng ta có thể công bố cam kết đàm phán WTO cho các doanh nghiệp trong nước ngay vào lúc này nhưng phòng trường hợp các đối tác có yêu cầu điều chỉnh nào đó về câu chữ và kỹ thuật nên việc công bố sẽ diễn ra sau phiên đàm phán ngày 25-10 tới. Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có công văn gửi các bộ và cơ quan liên quan về việc chuẩn bị hoàn thành quá trình đàm phán gia nhập WTO và chuẩn bị các công việc sau gia nhập. Thủ tướng yêu cầu, Bộ Thương mại phối hợp với các bộ liên quan cùng Đoàn Đàm phán của Chính phủ thuê các chuyên gia giỏi hoàn thiện bản dịch các văn kiện gia nhập, bảo đảm bản dịch phải sát với bản gốc tiếng Anh và sự trong sáng của tiếng Việt nhằm phục vụ cho việc lập báo cáo trình Quốc hội và đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng; chuẩn bị báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội trong tháng 11 về việc kết thúc đàm phán gia nhập WTO và các thủ tục phê chuẩn... N.Lan |
|
Hành trình 11 năm vào WTO Ngày 4-1-1995: VN nộp đơn xin gia nhập WTO. Ngày 31-1-1995: Ban Công tác về việc VN gia nhập WTO được thành lập. Tháng 9-1996: VN nộp bị vong lục về chế độ ngoại thương. Từ tháng 3 đến 8-1998: VN đã trả lời nhiều câu hỏi nhằm làm rõ nội dung chính sách, bộ máy quản lý và thực thi chính sách của VN. Từ tháng 7-1998 đến 15-9-2005: Ban Công tác tổ chức 10 phiên họp để đánh giá tình hình chuẩn bị của VN. Từ tháng 1-2002: VN tiến hành đàm phán song phương về mở cửa thị trường hàng hóa và dịch vụ với các nước quan tâm tới thị trường VN. Tháng 5-2003: Ban Công tác tuyên bố VN cần thực hiện “bước nhảy lượng tử” nếu muốn gia nhập WTO trong vòng hai năm tới. Tháng 12-2003: Ban Công tác làm việc về những điểm chủ chốt trong bản báo cáo về việc VN gia nhập WTO. Tháng 6-2004: 63 nước thành viên WTO ca ngợi nỗ lực của VN về việc đưa ra những đề xuất mở cửa thị trường dịch vụ và hàng hóa. Tháng 5-2005: Ban Công tác tuyên bố VN cần kết thúc đàm phán song phương trong một vài tháng nếu muốn gia nhập WTO vào tháng 12. Tháng 9-2005: Đàm phán về việc VN gia nhập WTO đạt bước tiến quan trọng khi Ban Công tác lần đầu tiên xét duyệt báo cáo về việc VN gia nhập WTO. Ngày 27-3-2006: Ban Công tác tuyên bố đàm phán về việc VN gia nhập WTO bước vào “giai đoạn cuối”. Ngày 31-5-2006: Kết thúc đàm phán song phương với Mỹ. Ngày 19-7-2006: VN tiếp tục đàm phán tại Geneva, phiên đàm phán này được coi là sẽ mở đường cho VN vào WTO trong năm 2006. Ngày 13-10: VN kết thúc đàm phán đa phương về việc VN gia nhập WTO. |
Bình luận (0)