xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Siêu bão Usagi vào biển Đông

M.Nhung

(NLĐO) – Vào 7 giờ ngày 21-9, vị trí tâm bão Usagi đang ở cách Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 200 km về phía Nam Tây Nam với sức gió từ 167 - 201 km/giờ, giật trên cấp 17. Dự báo, siêu bão mạnh nhất thế giới từ đầu năm đến nay có thể vào biển Đông trưa hoặc chiều nay.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương, trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 – 20 km. Đến 7 giờ ngày 22-9, vị trí tâm bão cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 370 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15 (tức là từ 150 - 183 km/giờ), giật cấp 16, cấp 17.
 
Trong khoảng 24 - 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 7 giờ ngày 23-9, vị trí tâm bão ở trên đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông - Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất giảm xuống 103 - 133 km/h, giật cấp 13 - 14.
 
img
Dự báo đường đi của siêu bão Usagi của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn trung ương
 
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 9, cấp 10, sau tăng lên cấp 13, cấp 14, vùng gần tâm bão đi qua cấp 15, cấp 16, giật trên cấp 17. Biển động dữ dội.
 
Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió Tây Nam nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.
 
Dự báo trên tương đồng với thông tin của báo đài quốc tế. Theo đài BBC, Đài Loan, Philippines và Hồng Kông đang nín thở chờ siêu bão Usagi kèm theo gió lốc và mưa lớn. Trước khi băng qua Hồng Kông và đổ bộ vào miền Nam Trung Quốc cuối tuần này, siêu bão có thể tàn phá Philippines và Đài Loan trong ngày 21-9.
 
img
Gia cố lại đập chắn lũ ở TP Pasay, phía nam thủ đô Manila - Philippines ngày 20-9. Ảnh: EPA
 
img
Tàu cá tránh bão Usagi tại TP Xinbei, Đài Loan ngày 20-9. Ảnh: Tân Hoa Xã 
 
Nhà khí tượng Pedram Javaheri nói với đài CNN: “Đây là cơn bão mạnh đến khó tin. Khi đi qua eo biển Luzon ngăn cách Philippines và Đài Loan, nó có thể tạo ra những đợt sóng cao đến 15 m”. Ngoài ra, đường kính hoạt động của Usagi lên đến 1.100 km với phạm vi gây mưa trải rộng từ đảo Luzon ở phía bắc Philippines đến miền Nam Đài Loan. Lượng mưa gần tâm bão trong vòng 24 giờ có thể đạt mức 500 mm.
 
Toàn bộ nhóm đảo Batanes của Philippines với 16.000 dân đã được đặt dưới cảnh báo bão cao nhất. Trong khi đó, Đài Loan đã điều động hơn 1.600 binh sĩ đến các khu vực “nguy cơ cao” về lũ lụt và sạt lở đất, đồng thời huy động thêm 24.000 binh sĩ trong tình trạng sẵn sàng ứng phó. Cơ quan khí tượng Đài Loan đã đưa ra tình trạng báo động khẩn cấp đối với người dân ở khu vực Đài Đông (Taitung), Cao Hùng (Kaohsiung) và Bình Đông (Pingtung).
 
Trung Quốc hiện đưa ra mức cảnh báo “vàng”, mức báo động cấp 3 trong hệ thống cảnh báo 4 cấp của nước này, đồng thời khuyến cáo người dân đề phòng sạt lở đất, lở đá và lũ lụt.
 
img
Sóng lớn do bão Soulik gây ra đập vào bến cảng ở TP Toucheng, Đài Loan ngày 12-7-2013. Ảnh: AP
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo