Theo giáo sư - tiến sĩ Nguyễn Quang Mỹ, Chủ tịch Hội Địa lý và Hang động Việt Nam, qua đợt nghiên cứu năm 1997 ở hơn 200 hang động thuộc hệ thống bốn khối núi đá vôi ở Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình), Tây Bắc (cao nguyên Mộc Châu - Sơn La), Bắc Sơn (Lạng Sơn) và cao nguyên Đồng Văn - Mèo Vạc (Hà Giang), đã phát hiện được 1/3 là các hang động có nước (sông ngầm). Trong đó, ba khối núi đá vôi ở Phong Nha - Kẻ Bàng, Mộc Châu, Bắc Sơn, nhóm nghiên cứu đã đo đạc và xác định chính xác hệ thống sông ngầm. Lớn nhất là con sông ngầm ở Phong Nha - Kẻ Bàng, có chiều dài hơn 20 km. Nhưng riêng khu vực núi đá vôi cao nguyên Mèo Vạc - Đồng Văn, nhóm nghiên cứu mới chỉ phát hiện được một hang ngầm dọc (với độ sâu 528 m), vì vậy việc khẳng định rằng có một “dòng sông ngầm khổng lồ” là còn quá sớm. Giáo sư (GS) Mỹ khẳng định, khi thám hiểm đến độ sâu 528 m dưới lòng đất, nhóm nghiên cứu chỉ dừng lại ở mức phát hiện ra... một cửa hang, mặc dù từ những cứ liệu khoa học (chiều dày lớp đá khoảng 1.500 m, tuổi cacbon-pecni (c-p) và mức độ tinh khiết dễ hòa tan) có thể đoan chắc rằng đang có một dòng sông ngầm hoạt động ở khu vực Mèo Vạc (Hà Giang). Nhưng hiện các nhà nghiên cứu hoàn toàn bó tay, vì không có đủ điều kiện để nghiên cứu tiếp.
Cũng theo GS Mỹ, tại Việt Nam không chỉ có hệ thống sông ngầm ở bốn khu vực trên, mà qua cứ liệu khoa học, có thể khẳng định chắc chắn rằng ở 13 tỉnh, thành khác cũng có các con sông ngầm.
Thiếu tiền nghiên cứu
Theo GS Mỹ, các phát hiện về hệ thống sông ngầm ở Việt
Đối với riêng khu vực Mèo Vạc - Đồng Văn, GS Mỹ cho rằng, nếu có đủ kinh phí để nghiên cứu tiếp, có lẽ chỉ mất khoảng 2 năm, các nhà khoa học có thể đưa ra các thông số khoa học chính xác về con sông ngầm. Từ đó, sẽ giải quyết vấn đề hạn hán, thiếu nước ở khu vực này. Thậm chí, GS Mỹ dự đoán rằng, từ con sông ngầm ở Mèo Vạc còn có thể sử dụng phát triển thủy lợi nhỏ.
Bình luận (0)