xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Súng nhập lậu ngày càng nhiều

Bài và ảnh: HẢI LIÊN

Hàng trăm khẩu súng từ các nước được vận chuyển trái phép vào Việt Nam để tiêu thụ đã bị lực lượng chức năng thu giữ trong thời gian gần đây

Theo lực lượng Hải đội Kiểm soát trên biển khu vực miền Nam (Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) từ năm 2012 đến nay, đã có gần 200 khẩu súng các loại vận chuyển trái phép từ nước ngoài vào khu vực phía Nam đã bị thu giữ.

Có vụ nhập cả trăm khẩu súng

Mới đây, ngày 5-10, lực lượng Hải đội Kiểm soát trên biển khu vực miền Nam đã khám xét tàu Vĩnh An (Công ty Vận tải biển Việt Nam - VOSCO, đóng tại quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) khi đang neo đậu tại cảng Khánh Hội (TP HCM). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 20 súng săn hiệu Canon 737 và Sharp-Innova. Tàu Vĩnh An xuất cảnh ngày 27-6 từ Việt Nam, hành trình đi liên tục qua Philippines, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Singapore và Indonesia.
 
Đến ngày 1-10, tàu Vĩnh An đi thẳng từ Thái Lan về cảng Khánh Hội và mang theo số hàng cấm nói trên. Làm việc với cơ quan chức năng, 2 nhân viên của tàu Vĩnh An là Hoàng Viết Hoàn (phụ trách máy 3) và Phạm Xuân Thái (thợ điện), chủ của 20 khẩu súng nói trên, khai nhận mua từ Indonesia với giá chỉ từ 35-40 USD/khẩu.
img
Số súng nhập trái phép bị thu giữ

Trước đó, ngày 5-4, tại khu vực huyện Nhà Bè, TP HCM, khi khám xét tàu Thái Bình 27 (Công ty CP Vận tải và Thương mại Long Hải), cơ quan chức năng cũng thu giữ 104 súng hơi hiệu Sharp-Innova và Sharp-Tiger, 11 hộp đạn loại lớn, 105 ống giảm thanh và 3 ống ngắm.

Trong tháng 11-2012, khám xét tàu Royal Prime (Việt Nam) tại khu vực cảng Tân Thuận 2 (TP HCM), lực lượng chức năng phát hiện 2 súng săn cùng 31 hộp đạn trái phép. Cũng trong năm này, ngày 27-10, qua khám xét tàu Kiến Hưng của Công ty TNHH Vận tải biển Gia Long, lực lượng liên ngành phát hiện 71 súng hơi hiệu Sharp-Innova có xuất xứ từ Mỹ và Nhật.

Có thể bắn chết tê giác

Theo ông Tăng Xuân Phát, Hải đội trưởng Hải đội Kiểm soát trên biển khu vực miền Nam, do việc mua súng, đạn ở một số nước khá dễ, giá lại rẻ nên thuyền viên nhiều tàu viễn dương Việt Nam mua về bán kiếm lời. Hầu hết được mua từ Indonesia. Thông thường, số vũ khí này cất giấu dưới boong tàu hoặc để trong các lô hàng. Nếu lọt vào Việt Nam, giá mỗi khẩu súng lên đến 15-20 triệu đồng.
 
Những loại súng nói trên có độ chính xác cao, mức độ sát thương lớn. Trong khoảng cách 40 m, loại súng này có thể hạ cả tê giác. “Những loại vũ khí này nếu vào Việt Nam, sử dụng sai mục đích sẽ gây nguy hiểm cho xã hội, an ninh bị đe dọa” - ông Phát nhận định.

Cũng theo ông Phát, trước đây, việc vận chuyển súng, đạn trái phép thường qua đường hàng không và dễ bị phát hiện nên thời gian gần đây, chuyển sang đường biển.

Theo Hải đội Kiểm soát trên biển khu vực miền Nam, việc ngăn chặn nhập lậu súng săn vào nước ta chưa hiệu quả do mức xử phạt hành vi vi phạm này chưa đủ sức răn đe.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo