xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Suýt chết vì bị cá rô chui vào cổ họng

Tin-ảnh: Tuấn Minh

(NLĐO) - Trong lúc đi đánh cá, một người đàn ông ở Thanh Hóa đã bắt được 1 con cá rô rồi dùng miệng để giữ, bất ngờ con cá vùng vẫy chui vào cổ họng khiến nạn nhân suýt chết.

Chiều ngày 15-7, thông tin từ Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa phẫu thuật cứu sống một bệnh nhân bị cá rô chui vào cổ họng khiến nạn nhân ngưng thở, suýt chết.


Con cá rô khá to (chỗ khoanh tròn) được các bác sĩ phẫu thuật gắp ra từ cổ họng của ông Lê Văn H.

Con cá rô khá to (chỗ khoanh tròn) được các bác sĩ phẫu thuật gắp ra từ cổ họng của ông Lê Văn H.

Trước đó, vào trưa cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận một ca tai nạn hi hữu khi một người đàn ông bị cá rô chui vào cổ họng. Theo đó, vào khoảng 9 giờ 15 phút, ông Lê Văn H. (SN 1962, ngụ xã Quảng Thọ, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đi đánh cá trên cánh đồng gần nhà thì bắt được một con cá rô khá to.

Lúc này, do hai tay đang bận kéo lưới, ông H. liền dùng miệng ngậm con cá, bất ngờ con cá vùng vẫy rồi chui tọt xuống cổ hỏng khiến nạn nhân ngừng thở, đổ gục xuống bờ ruộng.

May mắn, có anh Lê Duy Trường cùng xã đi qua phát hiện đã hô hoán người dân đưa nạn nhân vào bệnh cấp cứu.

Bác sĩ Hoàng Văn Tuyên, Phó chủ nhiệm khoa cấp cứu Bệnh viện Đa Khoa Thanh Hóa, cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hết sức nguy kịch, tim ngừng đập, toàn thân tím tái, mất hết các phản xạ, đồng tử hai bên giãn tối đa.


Dù thoát chết nhưng theo các bác sĩ, nạn nhân có thể phải sống đời thực vật vì não khó phục hồi

Dù thoát chết nhưng theo các bác sĩ, nạn nhân có thể phải sống đời thực vật vì não khó phục hồi

“Bệnh viện đã nhanh chóng mổ mở khí quản lấy con cá rô ra, đồng thời hồi sinh tim phổi. Khoảng 15 phút sau, nhịp tim nạn nhân đã đập trở lại. Tuy nhiên hiện tại, nạn nhân vẫn đang trong tình trạng nguy kịch vì não khó phục hồi, có khả năng sống thực vật” - bác sĩ Tuyên tiên lượng.

Theo chính quyền địa phương, ông Hanh thuộc diện hộ nghèo của xã Quảng Thọ, nghề chính của ông là hằng ngày đi bắt cá rồi ngoài đồng mang lên chợ bán kiếm tiền đong gạo nuôi gia đình.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo