Tôi cũng như hàng vạn người dân bình thường khác hàng ngày phải đối mặt với cảnh chen chúc và cũng cố gắng lách lên để tìm lấy một lối nhỏ cho riêng mình. Vẻ đẹp của các nhà quảng cáo về xe hai bánh không thấy đâu, chỉ thấy mình giống như một cái máy lọc bụi khi ngồi trên con ngựa sắt trần trụi và luôn luôn phải căng thẳng thần kinh để không xảy ra tai nạn, chỉ cần một va chạm nhỏ là cũng có thể xảy ra chấn thương sọ não. Đôi lúc vừa chạy xe tôi vừa nghĩ cuộc sống của con người trên đường phố sao quá đơn giản, có thể bị thương hoặc về với ông bà bất cứ khi nào. Theo cá nhân tôi, lưu thông bằng phương tiện xe máy có rất nhiều điều bất lợi, một số bất lợi chính như sau:
- Xác suất gây tai nạn cho mình và cho những người xung quanh rất lớn.
- Mỗi người tự điều khiển, tự xử lý một phương tiện cá nhân trong một điều kiện chen lấn tranh giành lối đi nên tính cá thể, ích kỷ và coi thường luật đương nhiên không thể tránh khỏi.
- Con người không được tôn trọng về mặt mỹ quan và bất bình đẳng trong quan hệ lưu thông.
- Tạo cho con người đánh mất những thói quen tốt như đi bộ trong công sở, đi bộ với những đoạn đường ngắn không cần sử dụng phương tiện giao thông.
- Trong không gian giao thông chen chúc chật chội và có phần hỗn loạn, mỗi người điều khiển phương tiện cá nhân rất mệt mỏi và hao tổn sức lực trước khi đến công sở làm việc.
- Một bất lợi cuối cùng mà tôi muốn nói là giao thông xe máy như hiện nay chính là thủ phạm ngăn cản công dân sử dụng phương tiện công cộng. Hiện nay người dân ngại lưu thông phương tiện công cộng là ngoài số lượng và tuyến đường chưa thuận lợi, thì một nguyên nhân không kém phần quan trọng là trong khi lưu thông bị xe máy “cản mũi” quá nhiều làm cho tài xế cũng như hành khách cảm thấy mệt mỏi, luôn luôn phải đối phó với những người điều khiển xe gắn máy đi lấn tuyến (thực ra không lấn không được).
Từ những thực trạng lưu thông trên, tôi xin nhắc lại lời ông bộ trưởng giao thông vận tải để thay cho lời kết của mình: “Bất kỳ một giải pháp nào cũng có thể gây thiệt thòi cho một bộ phận nào đó, chúng ta nên chấp nhận để hướng đến mục tiêu lớn hơn”.
Bình luận (0)