xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tai nạn ở Hoà Bình: Xét nghiệm ADN 3 nạn nhân tử vong

N.Quyết-V.Duẩn

(NLĐO)- Do cơ thể bị cháy đen nên cơ quan chức năng phải xét nghiệm ADN cho 3 nạn nhân trong vụ tai nạn kinh hoàng giữa xe bồn chở nhựa đường và xe khách tối 14-3 tại Hoà Bình.

Liên quan tới vụ tai nạn kinh hoàng giữa xe bồn và xe khách tại tuyến đường quốc lộ 6 (đoạn qua đèo Thung Khe, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) ngày 15-3, thông tin từ Công an tỉnh Hoà Bình cho hay đang khẩn trương xác định danh tính các nạn nhân tử vong, sớm cho người nhà nạn nhân tiếp nhận và làm thủ tục an táng theo phong tục địa phương.


Chiếc xe cháy trơ khung - ảnh: Hương Giang

Chiếc xe cháy trơ khung - ảnh: Hương Giang

Cho đến rạng sáng 15-3, công tác khám nghiệm hiện trường mới hoàn tất cùng với việc đưa thi thể nạn nhân cuối cùng rời khỏi hiện trường. Lúc này, hàng ngàn chiếc xe ách tắc trên tuyến đường kéo dài hàng chục km mới dần được giải phóng.

Đại tá Trịnh Xuân Cương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, cho biết vụ việc đang được giao Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an tỉnh Hoà Bình) điều tra làm rõ.

Theo thông tin tìm hiểu ban đầu, chiếc xe chở nhựa đường nhiều khả năng bị nghiêng, mất lái dẫn đến vụ tai nạn. Đến ngày 15-3, con số thương vong chính xác là 3 người tử vong tại chỗ, 26 người khác bị thương. Trong 3 người tử vong có 1 người trên xe bồn chở nhựa đường, là nhân viên giao hàng; 2 người là hành khách đi trên xe khách.

Do các nạn nhân tử vong đều bị cháy đen thi thể nên cơ quan chức năng địa phương cho biết việc xác nhận danh tính lúc này là rất khó khăn, khả năng phải xét nghiệm ADN để xác định danh tính của các nạn nhân xấu số.

Trong khi đó, tối qua (14-3), ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, cũng đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo xử lý vụ tai nạn.


Chiếc xe bốc cháy gây phỏng nặng cho các nạn nhân

Chiếc xe bốc cháy gây phỏng nặng cho các nạn nhân

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách bị xe bồn tông và bắn ra xa khoảng 30-40 mét, cửa kính ô tô vỡ khiến một số người trong xe khách văng ra ngoài. Thời điểm tai nạn, người dân đã cứu được 9 người, số nạn nhân còn lại phải chờ lực lượng cứu hộ tới sử dụng các phương tiện mới đưa ra được.

Liên quan tới vụ tai nạn, ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, cho hay thiết bị giám sát hành trình ghi nhận, vào thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách đang chạy với vận tốc 34 km/h.

Trong khi đó, thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe bồn tăng tốc từ 56 km/giờ lên 63 km/giờ. Chính việc tăng tốc ở đoạn đường cua đã khiến chiếc xe bồn bị lật nghiêng và đâm vào xe khách.


Nhựa đường nóng chảy khiến nhiều người bị bỏng nặng khắp các bộ phận - ảnh: Otofun

Nhựa đường nóng chảy khiến nhiều người bị bỏng nặng khắp các bộ phận - ảnh: Otofun

Cũng theo ông Huyện, đoạn đường xảy ra tai nạn mới được Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm lại, đường khá tốt và có đầy đủ biển chỉ dẫn.

Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng cho hay dữ liệu kiểm định cho thấy xe khách biển số 27B-00104 của chủ xe là HTX vận tải hành khách, hàng hoá và dịch vụ, địa chỉ tại tổ 16, phường Thanh Bình, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Còn chủ xe đầu kéo biển số 15C-14627 là Công ty CP Dịch vụ dầu khí Tân Long, địa chỉ: 52/68 Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo