xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tái xuất hiện dịch lợn tai xanh

Xuân Hồng-Linh An- Sao Mai- P.Trịnh

Dịch lợn tai xanh tiếp tục lây lan tại Quảng Nam Nghệ An: Công bố dịch  (NLĐO)- Theo Chi cục Thú y tỉnh Thừa Thiên-Huế đến chiều 15-4, tại Thừa Thiên-Huế đã có khoảng 1.000 con lợn ở 4 xã, thị trấn Hương Chữ, Hương An (huyện Hương Trà), Quảng Phước, thị trấn Sịa (huyện Quảng Điền) mắc bệnh lợn tai xanh.

Tuy nhiên, các ổ dịch cũ năm trước ở các huyện Hương Thủy, Phú Vang không xuất hiện bệnh trở lại.

Thông tin từ Chi cục Thú Y tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết 3/7 mẫu xét nghiệm lợn bệnh tại xã Hương Chữ (huyện Hương Trà) đã cho kết quả dương tính với bệnh tai xanh.

Theo Chi cục Thú y tỉnh Thừa Thiên-Huế dù dịch tai xanh đã xuất hiện tại 2 huyện Quảng Điền và Hương Trà nhưng chính quyền một số địa phương có lợn bị bệnh vẫn tỏ ra thờ ơ với công tác dập dịch, không kịp thời thông báo lợn bị bệnh, bị chết.

. Ngày 14-4, chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã chính thức ký quyết định công bố dịch lợn “tai xanh” trên phạm vi toàn tỉnh. Theo đó, dịch “tai xanh” tại Nghệ An đã có mặt 37 xã thuộc địa bàn 7 huyện, thành phố gồm Diễn Châu, Yên Thành, Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên, TP Vinh và Quỳnh Lưu. Tổng số lợn mắc bệnh đến 18 giờ chiều 15-4 là 3421 con.

Mặc dù từ ngày 15-4, tỉnh Nghệ An nghiêm cấm triệt để việc buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn và sản phẩm chưa chế biến từ lợn ra vào địa bàn tỉnh cho đến khi công bố hết dịch 10 ngày, thế nhưng sáng 15-4, theo khảo sát của phóng viên, tại một số chợ ở TP Vinh hàng thịt lợn vẫn bày bán công khai. Tại chợ Hưng Dũng có người còn mời khách mua thịt lợn quê mới đưa từ huyện Thanh Chương xuống(!?).

. Ngày 15-4, ngành chức năng và chính quyền 2 xã Đại Cường và Đại Thắng, huyện Đại Lộc (Quảng Nam) đã tiêu hủy 37 con lợn bị nhiễm virus Lelystad gây bệnh “tai xanh”. Trong 2 ngày 14 và 15, tại 3 ổ dịch cũ ở các xã Đại Minh, Đại Phong, Đại Tân (Đại Lộc), có thêm 29 con lợn bị nhiễm bệnh và chết.

Trước đó, tại buổi hợp báo về tình hình dịch bệnh lợn “tai xanh” và cúm gia cầm, Giám đốc Sở NN-PTNT Quảng Nam, Nguyễn Thanh Quang, cho biết dịch “tai xanh” đã bị khống chế. Theo cán bộ của thú y tỉnh, trong nhiều ngày qua, ở các xã Bình Đào, Bình Dương (Thăng Bình), phường An Phú (TP Tam Kỳ), có nhiều con lợn nái bị nhiễm bệnh chết. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm cho thấy số lợn trên chết do bệnh tả.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo